Hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022”, với mong muốn khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, chương trình được tổ chức với nhiều nội dung sinh động như: Kể chuyện, giới thiệu sách hay, nêu cảm nhận về cuốn sách mà mình yêu thích; Trao đổi sách,truyện; Thi hóa trang, vẽ nhân vật yêu thích; Trang trí không gian đọc sách tại thư viện và tại lớp; Thiết kế kẹp sách (bookmark) bằng vải/giấy; Thi Rung chuông vàng tìm hiểu về sách,…
Nhà giáo Trương Thị Nhã Trúc - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Việc đọc sách, góp phần tạo ra một môi trường học tập tích cực cho học sinh. Tại đây học sinh có cơ hội được cải thiện vốn từ vựng, phát triển kỹ năng ngôn ngữ; rèn sự tập trung chú ý; phát triển trí tưởng tượng và lòng cảm thông, chia sẻ…
Thông qua đọc sách, các em được tham gia tìm kiếm, khám phá thông tin, hình thành kiến thức mới để phục vụ bài học, làm giàu vốn hiểu biết cho bản thân và giảm việc sử dụng các thiết bị điên tử như máy tính, điện thoại, tạo thói quen tốt và lành mạnh. Chính vì thế việc phát triển văn hoá đọc, nhất là đối với trẻ em trong thời đại ngày nay là điều vô cùng cần thiết”.
Bên cạnh đó, không thể không kể đến hoạt động rất nhân văn tại Ngày hội, đó là việc kêu gọi toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh ủng hộ sách để xây dựng tủ sách tại lớp, làm phong phú nguồn sách tại thư viện nhà trường và đặc biệt là để giúp đỡ các bạn học sinh ở miền núi khó khăn còn nhiều thiếu thốn.
“Mỗi cuốn sách nhỏ, mọi sự giúp đỡ của quý vị phụ huynh sẽ là một nấc thang quan trọng để nâng bước cho các em học sinh khám phá ra những chân trời mới, giúp các em biết được sở thích, hiểu được sở trường của mình, để từ đó có thể định hướng cho tương lai, biết sống có ích và có lý tưởng”, Cô Hiệu trưởng cho biết thêm.