Loạt sản phẩm hiếm nhà "táo khuyết" từng tung ra thị trường nhưng không nhiều người biết đến

Ngọc Lam
Bạn có biết rằng, đã từng có thời Apple bán các sản phẩm như máy in, máy scan và thậm chí còn có riêng một bộ sưu tập thời trang không?

Apple được thành lập vào năm 1976 và đến nay đã tròn 46 tuổi. Trải qua hơn 4 thập, rất nhiều sản phẩm nhà "táo khuyết" được tung ra thị trường. Trong đó, có những sản phẩm thành công và trở thành biểu tượng của Apple. Song song với đó, cũng có nhiều sản phẩm dù được tung ra nhưng hãng công nghệ này không muốn nhắc lại về chúng.

Máy chơi game Pippin

Dựa trên hệ điều hành Macintosh, Apple đã thiết kế ra nền tảng chơi game của mình. Và năm 1996, máy chơi game Pippin được ra mắt nhưng chỉ một năm sau đó đã biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, theo con số thống kế, trong vòng một năm đó, công ty này bán ra được 42.000 sản phẩm.

Loạt sản phẩm hiếm nhà 'táo khuyết' từng tung ra thị trường nhưng không nhiều người biết đến - Ảnh 1

Quần áo

Bên cạnh thiết bị công nghệ, nhà "táo khuyết" còn từng tham gia vào thị trường thời trang. Năm 1986, một loạt các mặt hàng thời trang được ra mắt như áo nỉ, áo thun polo, áo sơ mi in hình, trang phục trẻ em, mũ lưỡi trai. Ngoài quần áo ra, Apple khá thành công trong việc bán các phụ kiện như túi xách, thắt lưng. Hiện tại, thương hiệu này chỉ bán quần áo tại các cửa hàng Apple Park của mình.

Loạt sản phẩm hiếm nhà 'táo khuyết' từng tung ra thị trường nhưng không nhiều người biết đến - Ảnh 1

Máy tính Mac họa tiết chấm bi và hoa

Trong quá khứ của nhà "táo khuyết" từng tồn tại mẫu máy tính Mac chấm bi và mẫu hoa. Đây là một trong những thiết kế có sẵn của iMac G3. Sản phẩm này đánh dấu sự trở lại của Steve Jobs, nó cũng là một trong những thiết kế đầu tiên của Jony Ive. Các màu cơ bản mà mẫu máy tính Mac này có như vàng, xanh, đỏ, tím, xanh lục.

Loạt sản phẩm hiếm nhà 'táo khuyết' từng tung ra thị trường nhưng không nhiều người biết đến - Ảnh 1

Máy ảnh QuickTake 100

Apple cũng đã từng phát hành ra thị trường một chiếc máy ảnh mang tên QuickTake 100. Tạp chí Time gọi tên sản phẩm này là "chiếc máy ảnh kỹ thuật số cá nhân đầu tiên". Đồng thời, vinh danh QuickTake là một trong số "100 thiết bị tuyệt vời nhất, có ảnh hưởng nhất từ năm 1923 đến nay". Tuy nhiên, trên thực tế nó đã không thành công như những gì mong đợi.

Loạt sản phẩm hiếm nhà 'táo khuyết' từng tung ra thị trường nhưng không nhiều người biết đến - Ảnh 1

Máy in SilenType

Đây là chiếc máy in nhiệt đầu tiên của thương hiệu Apple. Năm 1979 nó được công bố và phát hành vào năm 1980 mới mức giá chỉ 599 USD. Chiếc máy in này phát hành ngay sau Apple II Plus. Máy in SilenType là một trong những chiếc máy in khá phù hợp với túi tiền của người mua so với các máy in khác thời điểm bấy giờ.

Loạt sản phẩm hiếm nhà 'táo khuyết' từng tung ra thị trường nhưng không nhiều người biết đến - Ảnh 1

Máy in OneScanner

OneScanner là dòng máy phẳng được ra mắt vào năm 1991. Thiết bị hỗ trợ quét thang màu xám 8-bit (256 sắc xám), kết nối với máy tính bằng cổng SCSI. Tuy nhiên, dòng máy này đã bị Apple hủy bỏ vào năm 1997 sau khi trải qua một số lần sửa đổi.

Loạt sản phẩm hiếm nhà 'táo khuyết' từng tung ra thị trường nhưng không nhiều người biết đến - Ảnh 1

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Loạt sản phẩm hiếm nhà "táo khuyết" từng tung ra thị trường nhưng không nhiều người biết đến tại chuyên mục Sành của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sành khác

Chat GPT đã có thể dùng miễn phí

OpenAI bắt đầu cho phép người dùng truy cập miễn phí vào chatbot ChatGPT mà không cần đăng ký dịch vụ, nhưng sẽ bị giới hạn một số danh mục mà công ty không nêu chi tiết.