Chương trình do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, tiếp nối lễ phát động đầu tiên diễn ra tại trường Tiểu học Tây Sơn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngày 21/9.
Tham dự chương trình có nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ); Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo TNTP&NĐ; Nhà báo Trần Thị Lan Phương - Phó Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ; bác Phạm Hải Bình - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng; Nhà giáo Đào Tân Lý - Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Nhà giáo Ngô Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tân Khai; Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Phương Hoa - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tân Khai, cùng các thầy cô giáo và học sinh nhà trường.


Đừng ngại nói tiếng Anh
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhấn mạnh, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là công cụ giúp các bạn trẻ tiếp cận tri thức và kết nối với thế giới.
Theo nhà báo Phan Việt Hùng, mục tiêu đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học không chỉ nằm ở việc tăng thời lượng học hay bổ sung kiến thức. Điều quan trọng là tạo ra một môi trường để tiếng Anh bước ra khỏi những trang sách, trở thành ngôn ngữ được các bạn sử dụng một cách tự nhiên trong giao tiếp, học tập và trải nghiệm.
Đó cũng là mục tiêu mà sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Anh - Thầy và Trò” hướng tới. Với chủ đề “Hành trình gắn kết thầy trò”, chương trình tạo cơ hội để giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn trở thành “huấn luyện viên”, người đồng đội cùng học sinh tham gia các hoạt động hùng biện, đóng kịch và trải nghiệm thực tế.



Các phần thi Reading - Writing, Speaking và hoạt động tập thể dành cho học sinh từ khối 3 đến khối 7 được xây dựng nhằm tạo môi trường để các bạn sử dụng tiếng Anh chủ động và gần gũi hơn.
Nhắn nhủ các bạn học sinh trường Tiểu học và THCS Tân Khai, nhà báo Phan Việt Hùng khuyến khích các bạn đừng sợ nói sai, hãy mạnh dạn sử dụng tiếng Anh trong những tình huống hằng ngày. Mỗi lần dám cất tiếng nói, hoàn thành một thử thách hay cùng thầy cô thực hiện một hoạt động bằng tiếng Anh đều là một bước tiến trên hành trình làm chủ ngoại ngữ.
“Các em chính là những Trạng Nguyên tương lai, những chủ nhân tương lai của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Đừng ngần ngại ước mơ, đừng sợ nói sai, hãy tự tin cất tiếng nói bằng ngôn ngữ toàn cầu để kể cho thế giới nghe về câu chuyện, về khát vọng và về tình thầy trò ấm áp của Việt Nam”, nhà báo Phan Việt Hùng nói.
Cô giáo tự tin “truyền lửa” bằng tiếng Anh
Không khí chương trình trở nên gần gũi khi Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Phương Hoa - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tân Khai trực tiếp giao lưu bằng tiếng Anh với các bạn học sinh.
Chia sẻ về hành trình học ngoại ngữ của mình, cô Nguyễn Phương Hoa cho biết bản thân học tiếng Nga từ nhỏ nhưng sau đó vẫn tiếp tục học thêm tiếng Anh và có thể tự tin sử dụng ngôn ngữ này.
“Cô mong muốn chúng mình đừng ngại nói tiếng Anh và hãy tự tin, tích cực tham gia sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Anh - Thầy và Trò nhé”, cô Nguyễn Phương Hoa chia sẻ.
Câu chuyện của cô cũng gửi tới các bạn học sinh một thông điệp giản dị: để sử dụng tốt một ngoại ngữ, điều quan trọng là mạnh dạn thực hành và không để nỗi sợ nói sai ngăn mình cất tiếng.
|
“Trạng Nguyên Tiếng Anh - Thầy và Trò năm 2026” mang điểm khác biệt khi thầy cô và học sinh cùng đồng hành trong hành trình trải nghiệm tiếng Anh. Bên cạnh các phần thể hiện cá nhân, những hoạt động tập thể tạo cơ hội để thầy và trò phối hợp, chia sẻ và cùng thể hiện khả năng của mình. Sân chơi hướng tới học sinh từ khối 3 đến khối 7 trên cả nước, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia tới nhiều khu vực, trong đó có những chính sách ưu tiên và hỗ trợ dành cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Từ trường Tiểu học Tây Sơn đến trường Tiểu học và THCS Tân Khai, “Hành trình gắn kết thầy trò” tiếp tục lan tỏa thông điệp học tiếng Anh bằng sự tự tin và trải nghiệm. Qua mỗi thử thách, các bạn học sinh có thêm cơ hội biến những kiến thức trên lớp thành kỹ năng giao tiếp, để tiếng Anh ngày càng trở nên gần gũi hơn trong đời sống học đường. |










