Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Trung ương Đoàn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.
Phát biểu tổng kết, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của đoàn viên, thanh thiếu niên trên cả nước. Đằng sau con số hơn 462.000 bài dự thi là sự tham gia của đông đảo người trẻ tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học; thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và mong muốn đóng góp tiếng nói trước những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay tiếp nhận 462.629 bài dự thi, tăng 263.607 bài so với năm 2025. Sau vòng sơ loại, 534 tác phẩm chất lượng được các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc gửi về Trung ương Đoàn; qua các vòng chấm, 59 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn để trao giải.
Các tác phẩm có nội dung phong phú, cách tiếp cận đa dạng, tập trung vào những vấn đề gắn với đời sống và mối quan tâm của người trẻ như chuyển đổi số, không gian mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhận diện và đấu tranh với thông tin sai lệch, bảo vệ chủ quyền quốc gia, lịch sử, văn hóa, quyền con người và những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.
Cuộc thi được tổ chức với 6 loại hình gồm báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa. Việc phát huy các phương thức thể hiện trực quan, hiện đại đã mở thêm không gian để đoàn viên, thanh thiếu niên thể hiện quan điểm, đồng thời góp phần đưa nội dung chính luận đến gần hơn với người trẻ trong môi trường số.
Một điểm đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ số trong quá trình tổ chức, từ tiếp nhận tác phẩm đến quản lý, theo dõi và chấm thi, góp phần nâng cao tính khoa học, thống nhất và minh bạch.


Tỉnh đoàn Hưng Yên là đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất với 166.307 bài; tiếp đó là Thành đoàn Hà Nội với 144.705 bài, Ban Thanh niên Quân đội 35.919 bài và Ban Thanh niên Công an nhân dân 34.591 bài.
Tại lễ tổng kết, 59 tác phẩm xuất sắc thuộc 6 loại hình được vinh danh. Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cúp lưu niệm và phần thưởng theo quy định.
Giải A được trao cho 6 tác phẩm ở 6 loại hình. Trong đó, thể loại báo thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Bá Thanh, Phùng Văn Minh, Đồng Minh Quang, Trương Công Linh; thể loại tạp chí là tác giả Nguyễn Trung Anh; phát thanh là Hoàng Diệp Hằng; truyền hình là Vũ Dương Bảo Châu; video là Sùng A Lằng; đồ họa là nhóm tác giả Đỗ Phương Hoa, Tăng Thị Thúy Hồng, Lê Thị Hoa.
Báo Đội và dấu ấn đẹp tại cuộc thi
Tại lễ tổng kết và trao giải, nhóm tác giả Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Nga, Phạm Quang Trường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng giành giải Khuyến khích thể loại video với tác phẩm “Xây dựng lòng yêu nước cho thiếu nhi qua văn hóa đọc”. Đây là một trong ba tác phẩm của Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương đoạt giải Khuyến khích tại cuộc thi năm nay.
Không chỉ mang ý nghĩa của một tác phẩm dự thi, chủ đề mà nhóm tác giả lựa chọn còn gắn trực tiếp với nhiệm vụ đồng hành, giáo dục và bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi thông qua báo Đội và văn hóa đọc.
Từ những trang báo dành cho thiếu nhi đến sách, các sản phẩm báo chí đa phương tiện và nền tảng số, việc khuyến khích các bạn nhỏ đọc, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, những tấm gương đẹp và câu chuyện đẹp là một cách để tri thức được chuyển hóa thành nhận thức và hành động tích cực. Qua đó, tình yêu quê hương, đất nước có thể được vun đắp từ những điều gần gũi trong học tập và cuộc sống hằng ngày.
Giải thưởng cũng góp thêm một dấu ấn để Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền tải, đưa phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” đến gần hơn với đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong môi trường truyền thông hiện đại. Không chỉ dừng lại ở việc đọc một ấn phẩm, phong trào hướng tới việc giúp các bạn nhỏ tiếp nhận những điều hay, việc tốt từ báo Đội để vận dụng vào học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động Đội.
Thông qua báo in, báo điện tử, video và các sản phẩm truyền thông số, những giá trị của báo Đội tiếp tục được lan tỏa bằng những cách thức gần gũi với thế hệ bạn đọc hôm nay, qua đó góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, xây dựng thói quen đọc có chọn lọc và đồng hành cùng thiếu nhi trong quá trình học tập, rèn luyện, trưởng thành.










