10 con số đặc biệt trong ngày Liverpool giải mã Porto

Anh Tú
Tiếp đón Porto trên sân nhà, Liverpool đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi hạ gục đối thủ với tỷ số 2-0.

5 - Liverpool đã có 5 bàn thắng từ bên ngoài vòng cấm tại chiến dịch Champions League năm nay. Hiện tại, không một đội bóng nào ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu vượt qua họ ở thống kê này. Đáng chú ý, 5 bàn thắng này do 5 cầu thủ khác nhau ghi, đó là: Jordan Henderson, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Naby Keita và Thiago. 

6 - Mohamed Salah đã có tổng cộng 6 pha lập công ở đấu trường Champions League giai đoạn vòng bảng. Đây là thành tích tốt nhất mà một cầu thủ Liverpool từng có trong một mùa giải. Người duy nhất từng làm được điều mà Salah đã làm, đó là Roberto Firmino ở mùa giải 2017/18. Tuy vậy, nên nhớ rằng Salah vẫn còn một trận nữa để gia tăng thành tích. 

1 - Liverpool là đội bóng Anh duy nhất có thành tích toàn thắng tại sân chơi Champions League mùa này. Họ đã đánh bại Milan, Porto và Atletico Madrid (2 lần).

10 con số đặc biệt trong ngày Liverpool giải mã Porto - Ảnh 1

3 - Chỉ có 3 đội bóng vẫn còn duy trì được thành tích toàn thắng ở Champions League mùa giải 2021/2022, đó là Bayern Munich, Ajax Amsterdam và Liverpool.

31 - Với 31 pha lập công, Mohamed Salah đang là một trong những tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội bóng Anh tại sân chơi Champions League. Thành tích của anh nhiều hơn Wayne Rooney 1 bàn nhưng vẫn kém Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry, Didier Drogba và Sergio Aguero.

10 con số đặc biệt trong ngày Liverpool giải mã Porto - Ảnh 2

9 - Liverpool có 9 trận không thua trước FC Porto, 5 trong số đó là dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp với 4 thắng lợi và chỉ 1 trận hòa. 

0 - Sadio Mane là cầu thủ có nhiều cơ hội dứt điểm nhất bên phía Liverpool (3). Dẫu vậy, không một cú sút nào của anh đưa bóng đi trúng khung thành cả. Rõ ràng dù The Kop đã thắng, nhưng có lẽ Mane sẽ không cảm thấy quá vui.

6 - Có tới 6 cầu thủ của Liverpool thành công tạo ra key-pass trong trận đấu vừa qua, trong đó Salah, Williams và Mane mỗi người có 2 key-pass còn Morton, Oxlade-Chamberlain và Jordan Henderson mỗi người có 1 key-pass.

3 - Cầu thủ có nhiều key-pass nhất là Otavio của FC Porto, và anh đã 3 lần mở ra cơ hội dứt điểm cho các đồng đội. Đáng tiếc là trận đấu vừa qua, các cầu thủ đội khách không thể ghi bàn dù chỉ một lần.

8 - Joel Matip là cầu thủ có nhiều lần chiến thắng trong các pha không chiến nhất (8). Cái tên có số lần chiến thắng trong các pha không chiến nhiều thứ hai là Ibrahima Konate (3).

Sau lượt trận thứ 5, Liverpool tiếp tục cho thấy đẳng cấp của mình khi bỏ xa phần còn lại của bảng đấu. Họ sở hữu 15 điểm, trong khi Porto có 5 điểm, AC Milan và FC Porto cùng có 4 điểm. Điều này nghĩa là lượt đấu cuối sẽ quyết định xem đội nào ở bảng B phải về nước, đội nào phải đá Europa League và đội nào sẽ đi tiếp vào vòng knock-out.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 10 con số đặc biệt trong ngày Liverpool giải mã Porto tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.