Bệnh nhi 13 tuổi bị ong mật đốt gây sốc phản vệ nguy kịch
Khi đang ở trong nhà, cô bạn 13 tuổi ở Hà Nội bất ngờ bị ong mật bay vào đốt, chỉ một nốt đốt nhưng gây sốc phản vệ nguy kịch…
Bệnh nhi 13 tuổi bị ong mật đốt gây sốc phản vệ nguy kịch
Khi đang ở trong nhà, cô bạn 13 tuổi ở Hà Nội bất ngờ bị ong mật bay vào đốt, chỉ một nốt đốt nhưng gây sốc phản vệ nguy kịch…
Khi đang ở trong nhà, cô bạn 13 tuổi ở Hà Nội bất ngờ bị ong mật bay vào đốt, chỉ một nốt đốt nhưng gây sốc phản vệ nguy kịch…
5 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tiêm chủng hầu hết vắc-xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng chưa đạt tiến độ, trong đó vắc-xin "5 trong 1" có thành phần bạch hầu và ho gà chỉ đạt 36,8%.
Để đối phó với thời tiết nóng bức, nhiều gia đình sử dụng điều hòa để nhiệt độ thấp dưới 20 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ phòng lạnh và ngoài trời quá cao, khiến trẻ khó thích nghi, có thể gây viêm phổi.
Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác...
Ngày 4/7, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống thành công cô bạn nhỏ bị viêm cơ tim tối cấp.
Mới đây, Cục Y tế dự phòng đã tham mưu Bộ Y tế rà soát toàn bộ số trẻ trên cả nước chưa tiêm vaccine sởi, sẽ tổ chức tiêm bù, tiêm vét tại địa phương để phòng chống dịch sởi.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã chia sẻ về các triệu chứng thường gặp và cách xử trí khi các bạn nhỏ bị say nắng, say nóng.
Ngày 10/6, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa tiếp nhận và cứu sống bệnh nhi 11 tuổi (ngụ Gò Công, Kiên Giang) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng do bị rắn hổ đất cắn.
Một số bệnh nhân bị chó cắn nhưng chủ quan không đi tiêm phòng. Đến khi phát bệnh, tình trạng của họ đã nặng, không thể cứu chữa.
Nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn, ký sinh trùng phát triển làm thức ăn ôi thiu, tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
Chiều 15/5, Bộ Y tế vừa ký quyết định cấp phép, gia hạn giấy đăng ký lưu hành cho 40 loại vaccine, sinh phẩm, trong đó có các vaccine mới được đặc biệt chờ đợi là vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, vaccine phòng bệnh zona thần kinh, vaccine phòng 23 tuýp phế cầu thế hệ mới.
Bệnh tay chân miệng có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 12 - 19/4/2024 thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua ghi nhận 161 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 37 ca so với tuần trước.
Theo Bộ Y tế, nắng nóng gay gắt, kéo dài khiến người dân có thể gặp các vấn đề sức khoẻ như say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nắng nóng
Ngày 19/3/2024, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống bệnh sởi.
Các bạn biết không, giun sán chính là những “kẻ đột nhập” đáng ghét, xâm nhập vào bên trong đường ruột của chúng ta, phá hủy niêm mạc của ruột và gây ra rất nhiều vấn đề khó chịu như: đầy bụng, nôn, táo bón, thậm chí là giảm cân, suy dinh dưỡng, giảm nhận thức và sa sút trí tuệ.
Một nghiên cứu mới cho thấy biến thể BA.2.86 của chủng Omicron có thể lây nhiễm tế bào vùng dưới phổi, có khả năng dẫn đến bệnh nặng.
Trời lạnh làm tăng nguy cơ đau nhức xương khớp, nhất là ở những người đã mắc các bệnh lý cơ xương khớp từ trước. Một số vị thuốc tự có thể giúp giảm đau trong tình trạng này.
'Giai đoạn cuối năm là thời điểm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có khả năng tăng cao, trong đó bao gồm cả COVID-19. Bên cạnh đó, nhu cầu giao thương, du lịch vào cuối năm tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan' - Đây là khuyến cáo vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đưa ra trong thời điểm Tết Giáp Thìn 2024 đang cận kề.