10 con số đặc biệt trong ngày PSG thất bại trước Man City tại Etihad

Anh Tú
Cùng thieunien.vn điểm qua những con số thống kê đặc biệt về trận đấu giữa Man City và PSG tại Etihad.

13 - Huấn luyện viên Pep Guardiola có lần thứ 13 đánh bại Mauricio Pochettino trong sự nghiệp. Không một vị chiến lược gia nào từng thua trước cựu thuyền trưởng Barcelona nhiều như Pochettino.

0 - Bernardo Silva không chuyền hỏng bất cứ lần trong màn so tài giữa Man City và PSG. Cụ thể, anh thực hiện 47 đường chuyền, tạo ra 2 cơ hội và 1 trong số đó biến thành kiến tạo.

10 con số đặc biệt trong ngày PSG thất bại tại Etihad - Ảnh 1

19 - Gabriel Jesus hiện đã có nhiều bàn thắng tại Champions League (19) hơn huyền thoại Ronaldinho (18). Rõ ràng, đây là một trong những bằng chứng cho thấy tài năng của Jesus lớn đến thế nào.

23 - Raheem Sterling là một trong những cầu thủ Anh ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League. Chỉ có Wayne Rooney (30) và Paul Scholes (24) là sở hữu thành tích tốt hơn ngôi sao của Man City mà thôi.

14 - Kylian Mbappe đã đóng dấu giày vào 14 bàn thắng ở 6 trận gần nhất, tính cả cấp câu lạc bộ lẫn cấp đội tuyển quốc gia.

29 - Có thể bạn chưa biết, nhưng bàn thắng đầu tiên mà Kylian Mbappe có tại sân chơi Champions League là trước Man City, và trận đấu đó diễn ra tại sân Etihad. Còn trong cuộc so tài vừa qua, anh một lần nữa xé lưới The Citizens ngay trên sân nhà của đại diện nước Anh, và đây là pha lập công thứ 29 của anh.

50 - Trận đấu vừa qua là lần thứ 50 Kylian Mbappe ra sân tại đấu trường Champions League.

4 - Trong hiệp một, Riyad Mahrez (4) có nhiều lần dứt điểm hơn cả đội PSG cộng lại (3). Đáng chú ý, số lần dứt điểm trúng đích của anh cũng cao hơn PSG (2 so với 1).

10 con số đặc biệt trong ngày PSG thất bại trước Man City tại Etihad - Ảnh 2
Riyad Mahrez là cầu thủ xuất sắc nhất trận do Whoscored bầu chọn.

5 - Không ghi bàn hay kiến tạo, thế nhưng Riyad Mahrez vẫn được trang thống kê uy tín Whoscored đánh giá là cầu thủ hay nhất trận đấu. Lý do là bởi cựu sao Leicester đã có 5 cú dứt điểm về phía khung thành đối thủ (nhiều nhất), tắc bóng thành công 5 lần (nhiều nhất) và tạo ra nhiều key-pass nhất (3 - ngang với Raheem Sterling).  

Sau thắng lợi này, Man City đã chắc chắn giành được ngôi đầu bảng với 12 điểm, trong khi ngôi nhì bảng đang thuộc về PSG với 8 điểm, còn vị trí thứ 3 thuộc về RB Leipzig với 4 điểm. Như vậy dù kết quả lượt trận cuối có thế nào đi nữa, thứ hạng hai đội dẫn đầu cũng sẽ không thay đổi. Trong khi đó, Club Brugge cũng đang có 4 điểm như RB Leipzig, vì thế họ vẫn còn cơ hội để cạnh tranh suất dự Europa League. Lượt đấu cuối, đại diện nước Bỉ sẽ chạm trán PSG, trong khi RB Leipzig sẽ phải đụng độ đội đầu bảng Man City.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 10 con số đặc biệt trong ngày PSG thất bại trước Man City tại Etihad tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm ...

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!