14 học sinh tiểu học ở Indonesia bị buộc thôi học vì nhiễm HIV

Huệ Anh
Trường tiểu học công lập Purwotomo đã ra quyết định buộc thôi học 14 học sinh có kết quả dương tính với HIV vì nhiều phụ huynh lo lắng con em mình sẽ bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Ngày 15/2, trang AP đưa tin về sự việc trường Tiểu học công lập Purwotomo ở thành phố Surakarta, Indonesia đã ra quyết định buộc thôi học 14 học sinh kể từ tuần trước. Theo lời thầy Hiệu trưởng Karwi, các em học sinh phải nghỉ học vi các phụ huynh khác sợ con em mình sẽ bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Một chương trình nâng cao ý thức về bệnh HIV/AIDS ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: The Jakarta Post 

Thầy Karwi cho biết thêm, do trường Tiểu học công lập Bumi của các học sinh này sáp nhập với trường Purwotomo từ tháng trước nên các em đã tham gia học tập tại đây. Tuy nhiên, những lời giải thích của nhà trường về cách lây truyền HIV không thể thuyết phục được phụ huynh ở trường Purwotomo và họ doạ sẽ chuyển học cho con em mình nếu nhà trường không có biện pháp cứng rắn.

Ông Puger Mulyono – Người sáng lập tổ chức phi chính phủ Lentera Foundation – hỗ trợ các trẻ em bị lây nhiễm HIV cho biết, trước đó các bạn học sinh này không hề bị rơi vào tình cảnh kỳ thị dù bố mẹ của các bạn học sinh khác biết điều đó.

Được biết, những học sinh bị cho nghỉ học hiện đang theo học ở trường khác sau khi ngành giáo dục tìm được một nơi chấp nhận các bạn ấy.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 14 học sinh tiểu học ở Indonesia bị buộc thôi học vì nhiễm HIV tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Con đi trải nghiệm, phụ huynh: Người vui, người tủi, người lo lắng

Theo chia sẻ của các phụ huynh, hoạt động trải nghiệm, về cơ bản đều mang đến những khám phá mới mẻ, thú vị, bổ ích, niềm vui cho con. Tuy nhiên, việc những hoạt động này liệu đã thực sự đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT, nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh và đã thực sự đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham gia hay chưa thì còn nhiều câu hỏi cần phải giải đáp.