7 sao hạng A từng từ chối vai siêu anh hùng khiến fan hụt hẫng

Mặc kệ “sức hấp dẫn không thể chối từ” của dòng phim siêu anh hùng, một số siêu sao Hollywood không hề đoái hoài đến những vai diễn này, thậm chí từ chối luôn cơ hội đổi đời mà rất nhiều diễn viên mơ ước.

Làn sóng phim siêu anh hùng đang lan rộng khắp điện ảnh Hollywood, tạo nên một sân chơi cho các ông lớn như Marvel Studios, DC Comics cùng cậu em út Sony Pictures. Giữa kỷ nguyên phim siêu anh hùng, các vai diễn “người phi thường” là niềm mơ ước của vô số diễn viên, nhưng đôi khi các diễn viên hạng A lại từ chối lời đề nghị được hóa thân thành một phần của làn sóng này. Dưới đây là danh sách những tên tuổi lớn ở Hollywood đã để vụt mất cơ hội tỏa sáng trong vũ trụ siêu anh hùng.

1. Tom Cruise - Iron Man

Liệu Iron Man sẽ như thế nào nếu do Tom Cruise thủ vai? Đoán xem?

Có thể Robert Downey Jr. mới là người phù hợp nhất với vai Iron Man nhưng điệp vụ Tom Cruise mới là sự lựa chọn đầu tiên của Marvel Studio cho vai diễn này. Được cho là hình mẫu tạo nên Tony Stark, cái tên Tom Cruise đã nằm trong danh sách ứng cử viên tiềm năng cho vai diễn này từ những năm 90, khi Fox còn nắm bản quyền Iron Man. Thậm chí đến tận 99% fan lúc đó đều muốn lãng tử Tom trở thành tỷ phú chơi ngông Tony Stark nhưng cuối cùng tài tử lắm tài nhiều tật này lại từ chối vai ở phút chót, nhường sân cho Robert Downey Jr. - diễn viên tay mơ đang trượt dài trong bê bối ma túy. Có lẽ, chàng "Người Sắt" Robert nên gửi đến siêu sao hành động này lời cảm ơn vì đã nhường lại cơ hội vụt sáng thành sao hạng A cho mình.

2. Emily Blunt - Black Widow, Peggy Carter

Liệu ai mới là người nóng bỏng hơn trong bộ trang phục Black Widow? Emily Blunt hay Scarlett Johansson?

Khả năng diễn xuất mảng phim hành động của mỹ nhân nước Anh - Emily Blunt được thể hiện xuất sắc thông qua Edge of Tomorrow (Cuộc Chiến Luân Hồi, 2014). Vậy nên không có gì là lạ khi Marvel Studios tha thiết muốn cô nàng trở thành "góa phụ đen" Black Widow khét tiếng vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, vướng bận một hợp đồng từ trước với Fox, nữ diễn viên đành ngậm ngùi chia tay vai diễn để đời, trao nó về tay Scarlett Johansson.

Dường như chưa đủ tiếc nuối, vì một vài lý do vẫn còn là bí ẩn, bông hồng nước Anh lại một lần nữa để vụt luôn cơ hội làm người tình màn ảnh của Chris Evans - Peggy Carter. Có lẽ, cô nàng thật sự không có duyên nắm tay Marvel Studios tạo nên một kỷ nguyên mới của làng điện ảnh. Gần đây nhất, có tin đồn sau bao trắc trở, nữ diễn viên sẽ về với Marvel trong vai Captian Marvel, nhưng cuối cùng, vai diễn lại thuộc về Brie Larson.

3. Will Smith - Superman

Siêu Nhân da màu đầu tiên của điện ảnh thế giới đã có thể là Will Smith.

Tin đồn đang khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên nhất hiện nay chính là tin phản diện Killmonger chán tranh ngôi vương Wakanda, nhảy hẳn sang DC Comics đóng luôn Superman. Tuy nhiên, Michael B. Jordan không phải là diễn viên da màu đầu tiên được "đưa vào tầm ngắm" trở thành siêu nhân, lịch sử siêu anh hùng đã từng suýt có "Siêu Nhân da màu" khi Will Smith nhận được lời mời đóng vai Superman trong Superman Returns vào năm 2006.

Không hứng thú lắm với một vai diễn mang tính biểu tượng vốn dĩ từ lâu đã "đo ni đóng giày" cho các diễn viên da trắng, anh chàng từ chối thẳng thừng. Nhiều năm sau đó, dòng đời xô đẩy, chàng trai ngày nào cuối cùng cũng đã trở lại với DC Comics với vai Deadshot trong Suicide Squad (Biệt Đội Cảm Tử, 2016).

4. Joaquin Phoenix - Hulk, Doctor Strange

Nam diễn viên từng được đề cử tượng vàng Oscar - Joaquin Phoenix nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim siêu anh hùng trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình. Mối nhân duyên của Phoenix và Marvel bắt đầu vào năm 2010 khi anh được cân nhắc cho vai Hulk. Sau đó, lại một lần nữa tài năng kinh điển của Hollywood khước từ Marvel vai Doctor Strange, nhường cơ hội làm "bác sĩ phép thuật" cho Benedict Cumberbatch. Tất cả đều chỉ vì lý do tài tử cảm thấy mình không phù hợp chút nào với dòng phim siêu anh hùng.

Ngoài mối nhân duyên với Marvel, Phoenix còn từng từ chối vai diễn Lex Luthor trong Batman v Superman: Dawn of Justice của DC Comics. Tuy nhiên, mới đây, cuối cùng anh chàng nhạy cảm của Her cũng đã chịu dấn thân vào thế giới siêu anh hùng thông qua vai diễn Joker trong siêu phẩm The Joker.

5. Heath Ledger - Batman

Huyền thoại Joker - Heath Ledger.

Hiếm ai biết trước khi trở thành Joker huyền thoại của màn ảnh rộng, Heath Ledgerđã được Christopher Nolan đưa vào danh sách tiềm năng cho vai diễn Batman. Tuy nhiên, sau khi thử vai, chàng diễn viên tài hoa đã thẳng thừng từ chối vai diễn; thậm chí, Ledger còn mạnh miệng tuyên bố sẽ không tham gia bất cứ bộ phim siêu anh hùng nào trong tương lai. Song, khi đọc kịch bản về vai diễn Joker, anh chàng đã đổi ý và trở lại, tham gia The Dark Knight. Cũng chính quyết định sáng suốt này đã đưa cố diễn viên lên hàng huyền thoại và mang về cho anh một tượng vàng Oscar hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất".

6. Saoirse Ronan - Wanda

Nắm trong tay ba đề cử Oscar, nữ diễn viên triển vọng người Ireland lọt ngay vào mắt xanh của đạo diễn Joss Whedon. Thậm chí, nhà làm phim này còn tiết lộ hình mẫu phù thủy Scarlet Witch của vũ trụ điện ảnh Marvel được dựa trên "hình mẫu" từ nàng thơ Saoirse Ronan ngoài đời thực. Tuy nhiên, phút cuối, vai diễn giá trị này lại rơi vào tay Elizabeth Olsen. Theo nhiều nguồn tin, nguyên do mà bông hồng này từ chối vai là để có cơ hội được tham gia vào loạt phim huyền thoại Star Wars; tuy nhiên, Ronan đã phủ nhận và khẳng định rằng chuyện cô được Marvel mời gọi chỉ là tin đồn mà người hâm mộ dựng nên.

7. Leonardo DiCaprio - Robin, Spider-Man

"Đại gia Gatsby" từng có cơ hội đóng vai "nhóc Nhện" nghèo rớt mồng tơi.

Trên con đường tìm kiếm tượng vàng Oscar của mình, chàng Jack đến từ Titanic có lần đã vô tình va vào vũ trụ điện ảnh Marvel lẫn DC. Tuy nhiên, với tư duy của một "con sói già phố Wall", tài tử này nhanh chóng nhận định siêu anh hùng không phải mảnh đất có thể kiếm được một tượng vàng Oscar. Thế là vào năm 1995, anh chàng từ chối trở thành Robin trong Batman Forever của đạo diễn Schumacher vì lý do còn thơ bé, chưa sẵn sàng. Một vài năm sau, khi đã lớn hơn, Leo lại nhường vai Spider-man cho người bạn thân Tobey Maguire và tiếp tục mải miết tìm kiếm một giải Oscar cho riêng mình.

Thật khó để tưởng tượng ra một vũ trụ siêu anh hùng khi Iron Man không còn là Robert Downey Jr. hay Joker huyền thoại sắm vai Batman đi đấu tranh công lý. Có vô số sự tiếc nuối của các siêu sao khi bỏ lỡ cơ hội "nâng cấp" tên tuổi, nhưng có lẽ người hâm mộ nên cảm ơn vì những quyết định sáng suốt hoặc sai lầm của những siêu sao trên đã góp phần tạo nên một kỷ nguyên siêu anh hùng đa dạng và đặc sắc như hôm nay.

Theo Trí thức trẻ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 7 sao hạng A từng từ chối vai siêu anh hùng khiến fan hụt hẫng tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.