AFF Cup 2020: Cầu thủ nhập tịch Malaysia đối diện án phạt vì thái độ thiếu kiềm chế

Đức Tuấn
Thời điểm tiền đạo De Paula bị thay ra, cầu thủ Malaysia này đã có hành vi không đúng mực.

Dù hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 gặp hàng loạt bất lợi, thế nhưng ĐT Malaysia vẫn giành 3 điểm tuyệt đối sau trận đấu mở màn với Campuchia.

Ở thời điểm "mãnh hổ" dẫn trước với tỷ số 2-0, HLV Tan Cheng Hoe đã tiến hành thay đổi nhân sự trên hàng công. Tiền đạo De Paula với màn thể hiện kém thuyết phục khi chỉ tạo ra 1 cú sút kèm 1 lần việt vị đã bị thay ra ngoài. Ngay lập tức, lão tướng 35 tuổi này đã thể hiện thái độ vô cùng bất mãn khi ném thẳng chai nước về phía băng ghế mà các cầu thủ dự bị đang ngồi.

AFF Cup 2020: Cầu thủ nhập tịch Malaysia đối diện án phạt vì thái độ thiếu kiềm chế - Ảnh 2
De Paula (người thứ 3 từ phải sang).

Cách hành xử này khiến HLV Tan không thể chấp nhận và ông đã bày tỏ quan điểm về chuyện này sau trận đấu như sau: "Vấn đề này sẽ được chúng tôi giải quyết nội bộ, dù De Paula không ghi bàn trận này nhưng cậu ấy cần phải tỉnh táo để làm gương cho các cầu thủ trẻ trong đội".

Có thể nói, quyết định điều chỉnh nhân sự của HLV Tan đã đem lại hiệu quả, khi mà người thay thế De Paula là tài năng trẻ Luqman Hakim đã có pha kiến tạo giúp Mohana Raj ấn định chiến thắng 3-0 cho đương kim Á quân AFF Cup. Về phần chân sút sinh năm 1986 bị thay ra, trận đấu với Campuchia không phải là lần đầu tiên anh này có thái độ thiếu kiềm chế.

AFF Cup 2020: Cầu thủ nhập tịch Malaysia đối diện án phạt vì thái độ thiếu kiềm chế - Ảnh 1
De Paula từng có màn ăn mừng khiêu khích trong trận gặp Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Còn nhớ ở trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022, De Paula đã chạy tới sát đường biên để ăn mừng đầy khiêu khích. Dù rằng ở trận đấu này, đội tuyển của anh ta đã thảm bại. Ở chiến dịch AFF Cup 2020, việc HLV Tan vẫn triệu tập De Paula có lẽ cũng vì yếu tố kinh nghiệm. Thêm nữa, việc hành quân sang Singapore chỉ với 24 cầu thủ cũng khiến chiến lược gia này không còn quá nhiều lựa chọn chất lượng.

Khó khăn còn ngày càng tăng khi mà "Mãnh hổ Malay" còn thiệt quân do 2 cầu thủ nhiễm Covid-19 cách đây ít ngày. Trong trận đấu tiếp theo ngày 9/12, Malaysia sẽ chạm trán Lào, đội đã thua Việt Nam 0-2 trong ngày ra quân.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết AFF Cup 2020: Cầu thủ nhập tịch Malaysia đối diện án phạt vì thái độ thiếu kiềm chế tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Messi đi vào lịch sử với kỳ World Cup thứ sáu

Lionel Messi tiếp tục thiết lập thêm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi được HLV Lionel Scaloni điền tên vào danh sách 26 cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2026. Siêu sao 38 tuổi trở thành một trong những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup, ngang thành tích với Cristiano Ronaldo.

Crystal Palace vô địch UEFA Conference League

Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết UEFA Conference League để lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu, đồng thời giành danh hiệu thứ ba chỉ trong vòng 12 tháng.

Ronaldo đi vào lịch sử sau chức vô địch Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo tiếp tục thiết lập thêm một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp sau khi cùng Al Nassr đăng quang Saudi Pro League 2025-2026. Siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch và giành danh hiệu Vua phá lưới tại 4 giải VĐQG khác nhau gồm Anh, Tây Ban Nha, Italy và Arab Saudi.

Aston Villa đè bẹp Freiburg vô địch Europa League

Aston Villa đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết Europa League tại Thổ Nhĩ Kỳ để giành danh hiệu lớn đầu tiên sau gần 30 năm. Chiến thắng cũng giúp đội bóng Anh lần đầu vô địch châu Âu kể từ chức vô địch European Cup năm 1982.