Ba lần điều chỉnh điểm số trong Chung kết Olympia, dân tình hài hước: Thời của VAR đến rồi

Minh Hồng
Trong trận Chung kết năm, BTC Olympia phải 3 lần điều chỉnh điểm số của thí sinh dù các câu hỏi đã kết thúc.

Sáng ngày 14/11, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 đã diễn ra thành công với chiến thắng thuyết phục của Nguyễn Hoàng Khánh đến từ trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh. Chương trình, như thường lệ, vẫn thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và dư luận nhờ chất lượng dàn thí sinh, hệ thống câu hỏi cũng như những yếu tố thú vị xung quanh. 

Tuy nhiên, vì là chương trình phát sóng trực tiếp nên Olympia vẫn có những "hạt sạn" nhất định, đáng kể nhất là 3 lần điều chỉnh điểm số của thí sinh dù các câu hỏi đã kết thúc. Trong đó 2/3 lần điều chỉnh này đều trong gói câu hỏi Khởi động của Duy Anh.

Đầu tiên, là câu hỏi Vật lý có nội dung: "Súng SKZ do kỹ sư, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa sáng chế đã hạn chế được hiện tượng gì thường xuất hiện khi bắn ở các loại súng thời đó?". Duy Anh đưa ra đáp án là Giật lùi chuyển động bằng phản lực, tuy nhiên MC thông báo câu trả lời đúng phải là: Súng giật. Sau đó, BTC phải nhờ sự hỗ trợ từ ban cố vấn rồi quyết định chấp nhận đáp án của Duy Anh.

Ba lần điều chỉnh điểm số trong Chung kết Olympia, dân tình hài hước: Thời của VAR đến rồi - Ảnh 1

Khi bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật, MC Diệp Chi thông báo Duy Anh bị trừ 10 điểm trong câu hỏi Toán học thuộc phần thi Khởi động có nội dung: "Hai dạng hình học nào thường được sử dụng trong ca dao, tục ngữ Việt Nam nhằm thể hiện sự trọn vẹn, tốt đẹp?"

Nam sinh Nghệ An trả lời rằng: Mẹ tròn, con vuông nhưng sau khi xem xét lại, BTC không công nhận đáp án này. Câu trả lời đúng phải là: Vuông, tròn. Duy Anh bị trừ 10 điểm.

Ba lần điều chỉnh điểm số trong Chung kết Olympia, dân tình hài hước: Thời của VAR đến rồi - Ảnh 2

Lần check VAR cuối nằm trong gói câu hỏi của Hải An ở phần Khởi động. Theo đó, chương trình hỏi: "What is the word used to describe a period of time in which people are not allowed to leave their home or travel freely, in order to prevent the spread of disease? (Lược dịch: từ nào dùng để mô tả khoảng thời gian mà mọi người không được phép rời khỏi nhà hoặc tự do đi lại, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh?)

Hải An trả lời rằng: Quarantine và không được chấp nhận vì đáp án MC công bố là: Social Distancing. Tuy nhiên, sau khi xem xét, đáp án của Hải An vẫn đúng và nam sinh giành 10 điểm.

Ba lần điều chỉnh điểm số trong Chung kết Olympia, dân tình hài hước: Thời của VAR đến rồi - Ảnh 3

Sau khi xem phần thi này, dân tình thích thú bình luận rằng Olympia cũng phải dùng đến công nghệ VAR như trong bóng đá để phân định đúng sai. Và kết quả vẫn có thể thay đổi vào phút chót. Một vài bình luận hài hước của dân mạng:

"Thời của VAR tới rồi, đến Olympia cũng 'tuýt còi' cho dừng trận đấu!"

"Cộng điểm rồi trừ điểm, mình mà là thí sinh có khi đứng tim chết mất!".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ba lần điều chỉnh điểm số trong Chung kết Olympia, dân tình hài hước: Thời của VAR đến rồi tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Hàng vạn ngọn nến tri ân thắp sáng Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (tỉnh Nghệ An), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ cấp quốc gia.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: "Trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh"

Phát biểu tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật là một trong các thước đo của ngành Giáo dục trong năm học 2026-2027.

Không lợi dụng giáo dục tăng cường để luyện thi

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Sách mới “vượt núi” về Mô Rai

Hơn 5.400 bản sách giáo khoa và sách mầm non vừa kịp thời đến với xã Mô Rai (tỉnh Gia Lai) ngày 22/7. Không chỉ là những trang sách thơm mùi mực mới, món quà từ sự phối hợp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Thư viện Quân đội và Binh đoàn 15 còn là điểm tựa giúp học trò vùng biên vững bước vào năm học 2026-2027.