Băng tuyết phủ trắng vùng trời phía Bắc, nhiều nơi học sinh phải nghỉ học

Phan Thoa
Do thời tiết giá rét, băng tuyết phủ trắng trời, nhiều trường học trên địa bàn đỉnh TP. Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, Lộc Bình... đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét.

Khi thời tiết xuống dưới 1 độ C; tại khu vực điểm núi Phia Oắc (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) thường xuất hiện băng tuyết. Song đây là lần đầu tiên trong năm 2018, khu vực này xuất hiện băng giá trắng xóa cả khu rừng rộng lớn.

Đỉnh Phia Oắc cao hơn 1.900m rất lạnh, dưới 1 độ C, trời mưa nhỏ.

Nhiều cơ quan truyền thông và nhân dân địa phương vượt qua cái giá lạnh thấu xương lên đỉnh núi ngắm cảnh hiếm có này. Nhiều bức ảnh sinh động đã được đưa lên mạng xã hội để giới thiệu với du khách, bạn bè.

Đây là lần thứ hai hiện tượng băng tuyết xuất hiện ở đỉnh Phia Oắc trong vòng chưa đầy 2 tháng qua. Ông Hoàng Mạnh Ngọc, Giám đốc trang trại Kolia ở Phia Oắc, cho biết mỗi khi có hiện tượng này, lượng khách tham quan tại đây tăng lên gấp khoảng 10 lần.

Đường trong công viên địa chất được trải bê-tông, thuận lợi cho các loại xe ôtô cỡ lớn đi vào tham quan. Tuy nhiên, đoạn cuối lên đỉnh Phia Oắc đường nhỏ và dốc. Ông Ngọc khuyến cáo khách đi ngắm cảnh cần mặc áo ấm và đi giày ma sát do thời tiết mưa nhỏ, có băng tuyết nên rất trơn. "Đoạn cuối nếu lái xe có kinh nghiệm tốt thì xe dưới 30 chỗ có thể đi lên", ông Ngọc cho hay.

Miền Bắc vừa đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên và mạnh nhất trong năm 2018. Ngoài Cao Bằng, một số nơi cũng xuất hiện băng tuyết như đỉnh Mẫu Sơn ở Lạng Sơn. Với nền nhiệt độ xuống thấp gần 0 độ C, trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự báo các đỉnh núi cao nhiều khả năng xuất hiện băng giá.

Anh Phạm Thanh Thắng, phóng viên Đài PTTH tỉnh Cao Bằng cho biết; năm nay đường đi không lầy lội vì mưa không nhiều như mọi năm; vậy nên cảnh trí trở nên phong quang, thơ mộng hơn.

Trước đó, vào tháng 11/2017, băng tuyết cũng xuất hiện ở đỉnh Phia Oắc khi nhiệt độ xuống dưới 1 độ C, trời mưa nhỏ. Băng phủ trên cây cối ở độ cao 1.931 m xuống 1.850 m. Tuy nhiên, băng tuyết chỉ tồn tại từ đêm đến trưa hôm sau là tan chảy.

Không chỉ ở đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng), hôm nay 10/1 ở đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) với nhiệt độ -0,3 độ C, đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay đỉnh núi Mẫu Sơn xuất hiện băng tuyết.

Trao đổi với Dân Việt, anh Hoàng Lăng Huy, một người dân có mặt tại đỉnh Mẫu Sơn sáng sớm 9/1 chia sẻ, trời lạnh và có mưa phùn, điều kiện tốt để hình thành băng tuyết. Băng tuyết bám vào cây cối, bãi cỏ, tạo màu trắng xóa. Khu vực núi Cha, mức độ băng tuyết phủ dày hơn so với khu vực trung tâm khu du lịch Mẫu Sơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ sáng 9/1 phổ biến khoảng 8-11 độ; một số nơi có mức nhiệt thấp hơn như: Pha Đin 5.8 độ, Mộc Châu 4.8 độ, Sapa 3.7 độ, Bắc Hà và Bắc Sơn 6.5 độ, Đồng Văn 3.2 độ, Tam Đảo 2.9, Trung Khánh 6.0 độ, Mẫu Sơn -0.3 độ…

Do nhiệt độ xuống thấp, sáng 9/1, nhiều trường học trên địa bàn TP Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, Lộc Bình... đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét.

Trong khi đó, theo báo Thanh Niên, hiện tượng băng giá đã xuất hiện vào sáng sớm cùng ngày tại thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang). Lớp băng tuyết dày từ 1 - 2cm, đóng chặt vào cành cây, ngọn cỏ. Trên những vùng núi cao, những thân cây cỡ lớn bị đóng băng trắng xóa.

Minh Anh (tổng hợp)

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Băng tuyết phủ trắng vùng trời phía Bắc, nhiều nơi học sinh phải nghỉ học tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

[TRỰC TIẾP] Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng nay (25/6), Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Ðoàn.

Hiến kế đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn

Tại diễn đàn "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới", các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn lần thứ XIII đã tập trung trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, đổi mới phương xây dựng tổ chức Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thúc đẩy khởi nghiệp trong thanh niên

Tại Diễn đàn "Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước" trong khuôn khổ Đại hội Đoàn XIII, các đại biểu đã đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thiết lập bộ tiêu chí an toàn AI cho học sinh

Tại Đại hội Đoàn lần thứ XIII, diễn đàn thảo luận số 2 với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" đã diễn ra sôi nổi. Tại đây, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu sắc và đề xuất nhiều mô hình, giải pháp thiết thực hướng đến đối tượng thanh thiếu nhi.

Tạo môi trường rèn luyện cho thanh niên trong thời đại số

Tại diễn đàn "Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến góp phần xây dựng, phát triển thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời đại mới vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.