Báo Hàn Quốc: Giấc mơ chiến thắng của HLV Park Hang Seo với ĐT Việt Nam khó thành hiện thực

Tiên Võ
Tờ Chosun của Hàn Quốc nói sự thật phũ phàng về HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Như vậy, sau 5 trận đấu tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, ĐT Việt Nam vẫn chưa giành được một điểm nào. Dù chơi nỗ lực cũng như thể hiện tốt tinh thần Việt Nam song đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn bất lực trong con đường tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại vòng loại cuối cùng.

Trong trận đấu với ĐT Nhật Bản trên sân Mỹ Đình vào tối hôm qua, ĐT Việt Nam đã có một trận đấu được giới chuyên môn đánh giá là chấp nhận được. Những chiến binh sao Vàng sẵn sàng chơi đôi công với đối thủ nhưng đẳng cấp cao hơn hẳn đã khiến thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục "trắng tay".

Đây cũng là trận thua thứ 6 liên tiếp của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và cũng là chuỗi trận thua dài nhất trong lịch sử của ĐTQG. Theo báo chí Hàn Quốc, trận thua này thêm một lần nữa khẳng định giấc mơ chiến thắng tại vòng loại thứ 3 của ĐT Việt Nam khó có thể thành hiện thực. 

sdfdf - Ảnh 1
Báo chí Hàn Quốc chia sẻ về những khó khăn của HLV Park Hang Seo đang trải qua ở ĐT Việt Nam - Ảnh VFF.

"ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã để thua ĐT Nhật Bản 0-1 trên sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thất bại này khiến ĐT Việt Nam chưa thể thoát khỏi bị trí bét bảng với 5 trận toàn thua, đồng nghĩa với việc cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự VCK World Cup 2022 của họ xem như chấm hết. Thực tế, ĐT Việt Nam vẫn còn 5 trận đấu nữa nhưng cơ hội để lật ngược "thế cờ" là rất mong manh. 

HLV Park Hang Seo trước khi bước vào trận đấu này đã hy vọng ĐT Việt Nam có thể giành được ít nhất 1 điểm trước đội tuyển Nhật Bản, nhưng mọi thứ đã bất thành. Giấc mơ chiến thắng của HLV Park thật khó để thành hiện thực.", tờ Chosun bày tỏ. 

Nhận định của tờ Chosun của Hàn Quốc cũng phần nào giống với suy nghĩ của HLV Park Hang Seo. Bởi sau trận đấu, chiến lược gia 64 tuổi lần đầu tiên thốt lên một điều sau 4 năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam: "Cuộc đời tôi chưa từng kiếm 1 điểm khó như thế. ĐT Việt Nam đã thua 5 trận và điều này đã khiến tôi và các cầu thủ bị stress".

Sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản vang lên HLV Park Hang Seo đã bần thần, gục đầu buồn bã bên cabin huấn luyện. Hình ảnh bất lực của HLV Park nhận được nhiều sự đồng cảm của người hâm mộ. Không chỉ HLV Park Hang Seo mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng vòng loại thứ 3 World Cup là sân chơi quá tầm với ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại.

Chính vì thế, nhà cầm quân người Hàn hy vọng người hâm mộ xem các trận đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại này như là cơ hội để bóng đá Việt Nam có thể cọ sát với các đội bóng hàng đầu châu lục, còn World Cup là câu chuyện của 10,15 hay 20 năm nữa.

sdfdf - Ảnh 3
Hình ảnh HLV Park Hang Seo tựa đầu vào cabin sau trận đấu - Ảnh Bóng đá & Đời sống.

"ĐT Việt Nam đã cố gắng hết sức, nhưng rõ ràng trình độ và năng lực của chúng ta và đội bạn vẫn còn rất nhiều khoảng cách. Đây là lần đầu Việt Nam chơi ở vòng loại thứ 3 World Cup. Vào đến đây rồi các đội bóng đều rất mạnh. Bản thân là một huấn luyện viên, tôi đã cố gắng hết sức.

Từ trước đến nay, ĐT Việt Nam chỉ đá ở Đông Nam Á. Vì vây, khi chúng ta gặp các đối thủ đẳng cấp của châu Á, tôi cảm thấy các cầu thủ có phần tự ti. Những trận đấu qua là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Nếu chúng ta kỳ vọng và đặt mục tiêu thành công ngay trong lần đầu tham dự, tôi nghĩ là quá sức. Hy vọng người hâm mộ đừng nên đặt nặng kết quả mà thay vào đó, chúng ta đặt ra những mục tiêu và phương án mới để làm thế nào tiếp tục được có mặt tại sân chơi này ở những năm sau nữa.", HLV Park Hang Seo phát biểu. 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Báo Hàn Quốc: Giấc mơ chiến thắng của HLV Park Hang Seo với ĐT Việt Nam khó thành hiện thực tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm ...

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!