Bắt được cá măng lớn chưa từng có tại Hải Phòng

Vũ Hồng Loan
Một con cá măng "khủng" nặng gần 20 kg, được cho là lớn chưa từng có ở Hải Phòng, vừa được một nam thanh niên câu được trong một hồ điều hòa.

Sáng nay (26/10), anh Trần Văn Tân, ở đường Trần Hưng Đạo, một thành viên của nhóm câu cá trên các vùng sông, hồ lớn trên địa bàn TP Hải Phòng cho biết, chưa có ai bắt được con các măng lớn như con cá trên tại địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trước đó vào ngày 25/10, một nhóm thanh niên đã đến thả câu tại khu vực hồ Phương Lưu (thuộc địa bàn 2 quận Ngô Quyền và Hải An, TP Hải Phòng). Trong khi đang câu, một thành viên của nhóm thấy cần câu dính cá "khủng".

Sau hàng giờ chật vật, cả nhóm thanh niên mới đưa được con cá măng "khủng" vào bờ (ảnh Hội anh em.hp).

Do con cá quá to nên thanh niên này đã phải nhờ nhóm bạn hỗ trợ. Chật vật cả giờ đồng hồ, nhóm thanh niên mới đưa được con cá trên lên bờ.

Con cá "khủng" được mọi người xác định thuộc dòng cá măng, nặng 17kg và dài tới 1,4m. Đây là loại cá chuyên sống tại khu vực sông, hồ lớn ở khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, cá măng thường sống tại sông Đà và từ lâu được người dân chài lưới nơi đây mệnh danh là "thủy quái" vì có trọng lượng cực lớn, từ 60 đến 70 kg/con; bản tính rất hung dữ, khó đánh bắt.

Còn theo giới ẩm thực, cá măng thịt rất rắn, thơm ngọt và giàu dinh dưỡng. Cá măng thường có giá khoảng trên 300.000 đồng/kg trên thị trường.

Sau khi nghe tin bắt được cá măng lớn, nhiều người dân đã trả giá khá cao nhưng chủ nhân con cá chưa muốn bán.

Theo Dân Trí

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bắt được cá măng lớn chưa từng có tại Hải Phòng tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.