Tại đây, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các bạn thiếu nhi gồm: Lê Thế Tùng Anh (sinh năm 2017), Nguyễn Việt Minh Hà (sinh năm 2017), Nguyễn Việt Minh Huy (sinh năm 2014), Dương Thanh Xuân (sinh năm 2021), Dương Khánh Thiện (sinh năm 2015), Dương Thị Thu Phương (sinh năm 2013), Dương Minh Khôi (sinh năm 2022); thăm hỏi học sinh, sinh viên, chiến sĩ nghĩa vụ gồm: Đặng Vũ Yến Nhi, học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Bùi Minh Quang, sinh viên trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội; Nguyễn Minh Thúy, Khoa Sau Đại học Luật Hà Nội; Nguyễn Quốc Trung, Chiến sĩ nghĩa vụ đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ quận Thanh Xuân.
Tới thăm các nạn nhân tại giường bệnh, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết hỏi thăm tình hình sức khỏe của từng bệnh nhân, động viên các bạn nhỏ và gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm ổn định sức khỏe, cuộc sống và quay trở lại trường học.
Trao đổi với các y, bác sĩ của bệnh viện, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho rằng, vụ tai nạn đã gây thiệt hại quá nặng nề về người, trong đó có nhiều nạn nhân là thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên. Ban Bí thư T.Ư Đoàn rất trân trọng và biết ơn sự vào cuộc khẩn trương, kịp thời, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai để cứu chữa cho các nạn nhân, thể hiện qua kết quả đáng mừng bước đầu khi phần lớn các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn các y, bác sĩ của bệnh viện tiếp tục dành sự quan tâm đối với các nạn nhân, nhất là các em nhỏ, các bạn học sinh, sinh viên để các em có sự phục hồi nhanh nhất, sớm quay trở lại với việc học tập của mình.
Trao đổi nhanh với Bí thư T.Ư Đoàn, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số 26 nạn nhân vụ cháy được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, có 2 trường hợp tử vong ngoại viện. Đến nay, 24 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện sức khỏe đều tiến triển tốt hơn. Đặc biệt, nạn nhân nặng nhất bị suy hô hấp, suy đa tạng, phải lọc máu đã qua cơn nguy kịch, đến nay đã được rút nội khí quản và tỉnh táo. Các trường hợp suy hô hấp nặng khác đều cải thiện hơn; các trường hợp đa chấn thương hiện đã có phương án ổn định và tiến hành phẫu thuật can thiệp giai đoạn sau.
Theo PGS.TS. Vũ Văn Giáp, 7 trẻ em vào cấp cứu tại bệnh viện hiện sức khỏe các cháu cơ bản tốt, có những cháu nhỏ hiện đã vui chơi được như bình thường. Tuy nhiên, những cháu lớn hơn bị sang chấn tâm lý rất nặng nề khi trong gia đình có anh, chị em, hoặc bố, mẹ bị mất sau vụ cháy. Bệnh viện đã có giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho các nạn nhân.
Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng tiền mặt.
Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức đoàn viếng các sinh viên thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn và chia sẻ nỗi đau, mất mát với các gia đình.