Bộ lạc mắc hội chứng hiếm gặp khiến màu mắt xanh như biển sâu

Sở hữu màu da ngăm và gương mặt đậm chất phương Đông, đôi mắt xanh của người bộ lạc Buton (Indonesia) là đặc điểm nổi trội khiến họ trở nên khác biệt so với đa số dân cư châu Á.

Đa phần người châu Á đều có đôi mắt đen nhánh hoặc nâu trầm, đôi khi vẫn bắt gặp những sắc màu khác lạ như xám hoặc nâu nhạt, song tỷ lệ không nhiều lắm. Thế nhưng, trái với số đông, bộ lạc Buton ở Indonesia là một trong những tộc người hiếm hoi sở hữu màu mắt xanh như biển cả. Ngoại hình độc đáo của họ đã được ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia Korchnoi Pasaribu.

Trái với số đông, bộ lạc Buton ở Indonesia là một trong những tộc người hiếm hoi sở hữu màu mắt xanh như biển cả.

Discover ASEAN cho biết bộ lạc Buton sinh sống ở tỉnh Đông Nam Sulawesi thuộc đảo Buton (Indonesia). Đôi mắt xanh biếc của cư dân trong bộ tộc càng nổi bật hơn trên nền da nâu khỏe khoắn, một đặc điểm không thể tìm thấy ở những tộc người khác trên đảo, khiến họ mang vẻ đẹp đặc trưng vừa dị biệt vừa quyến rũ.

Đôi mắt xanh biếc của cư dân trong bộ tộc càng nổi bật hơn trên nền da nâu khỏe khoắn.

Theo tờ Pacific Press Agency, đôi mắt xanh hút hồn của người Buton xuất hiện do một dạng rối loạn di truyền hiếm gặp, gọi là hội chứng Waardenburg. Hội chứng này sẽ thay đổi sắc tố da, tóc hoặc mắt của bệnh nhân và khiến khả năng nghe bẩm sinh của họ kém hơn người bình thường.

Theo tờ Pacific Press Agency, đôi mắt xanh hút hồn của người Buton xuất hiện do một dạng rối loạn di truyền hiếm gặp, gọi là hội chứng Waardenburg.

Người mắc Waardenburg thường có đôi mắt màu xanh sáng hoặc nhạt, mỗi mắt một màu hoặc có hai màu khác nhau trong cùng một mắt. Ngoài ra, hội chứng này còn khiến một mảng tóc của họ chuyển sang màu trắng hoặc xám bạc, làn da lấm tấm sắc tố trắng như bạch biến.

Người mắc Waardenburg thường có đôi mắt màu xanh sáng hoặc nhạt, mỗi mắt một màu hoặc có hai màu khác nhau trong cùng một mắt.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bộ lạc mắc hội chứng hiếm gặp khiến màu mắt xanh như biển sâu tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học sinh lớp 1, 9 và 12 có thể tựu trường từ 22/8

Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027. Theo đó, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8, các khối lớp còn lại có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 29/8; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2027.

Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư: “Nghi thức Đội phải được thống nhất trên phạm vi cả nước”

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền một vài video ghi lại cảnh một số địa phương thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh theo những hình thức biến tấu, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trước vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Lê Anh Quân khẳng định, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh phải được thực hiện thống nhất theo quy định của Hội đồng Đội Trung ương trên phạm vi cả nước.

Giá trị của Nghị quyết phải được đo đếm bằng cơ hội phát triển thiết thực cho thanh thiếu nhi

Phát biểu kết luận tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, Nghị quyết không nằm trên trang giấy, mà phải được đo đếm bằng sự chuyển biến trong tư duy và hành động của từng cán bộ Đoàn, từng đoàn viên.