Cả làng Ấn Độ bị báo đói lùa "bán sống bán chết"

Phạm Quang Trường
Người dân ở một ngôi làng thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hết sức kinh sợ khi chứng kiến báo đốm tấn công và khiến 10 người bị thương nặng.

Daily Star hôm 29/7 đưa tin, con báo xuất hiện từ cánh đồng phía bắc ngôi làng ở Barhalganj, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nó đột nhập vào một ngôi nhà trong làng và cố kéo bé trai ba tuổi đang ngồi trong lòng người bác. Suraj, bác bé trai, dùng hết sức giữ cháu và báo động cho những người khác. Dù sống sót, bé trai vẫn bị thương nặng do con báo vồ mạnh.

Con báo bị dân làng truy đuổi. Ảnh: Youtube.

Con vật trốn sang làng bên cạnh. Nó ẩn mình trong đống rơm khô ở một ngôi nhà và tấn công hai người phụ nữ. Khi bị truy đuổi, nó tiếp tục tấn công những người đàn ông đang bao vây xung quanh.

Dân làng đã dựng nhiều rào chắn quanh nhà trong thời gian con báo quần thảo khắp vùng. Tổng cộng, con báo gây thương tích cho 10 người, bao gồm hai cảnh sát.

Người dân đã dùng gạch đá, gậy gộc để tấn công lại con báo. Theo lãnh đạo cơ quan lâm nghiệp địa phương, con báo bị người dân đánh bị thương nặng và chết sau đó.

Theo Vnexpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cả làng Ấn Độ bị báo đói lùa "bán sống bán chết" tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.