Các thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 chinh phục đỉnh cao bằng luật chơi mới

Châu Giang
Ngày hôm qua (22/9) cuộc thi tuần đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 đã chính thức bắt đầu với nhiều sự thay đổi trong luật chơi, giúp các bạn học sinh dễ dàng bứt phá nếu có chiến lược kĩ càng.

Khép lại năm thứ 19 với chiến thắng thuộc về bạn Trần Thế Trung (Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 đã mở ra cùng nhiều luật chơi mới.

Cụ thể, ở phần thi Khởi động thay vì 12 câu hỏi như trước đây thì trong phần thi này, số câu hỏi là không giới hạn. Các thí sinh có thể trả lời bao nhiêu câu tùy thích trong khoảng thời gian 60 giây mà chương trình đưa ra. Bên cạnh đó, phần thi Về đích không còn 3 gói câu hỏi 40, 60 và 80 điểm nữa mà thay vào đó, thí sinh được lựa chọn 3 câu hỏi bất kì từ các nhóm điểm 10 điểm, 20 điểm và 30 điểm.

4 thí sinh đầu tiên tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20

Khởi đầu cho một năm thi đầy hứa hẹn, 4 gương mặt đầu tiên làm nhiệm vụ “xông đất” cho chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 là các bạn Nguyễn Huy (THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang), Trần Phạm Anh Tuấn (THPT Lương Thế Vinh, Quảng Bình), Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (THPT Triệu Quang Phục, Hưng Yên).

Trong phần thi khởi động không giới hạn câu hỏi, 4 nhà leo núi bắt kịp khá nhanh với sự thay đổi trong luật chơi này. Số điểm lần lượt mà các bạn ghi được là 50, 50,70 và 80 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, chỉ sau một từ hàng ngang và góc hình ảnh được lật mở, Anh Tuấn đã nhấn chuông xin trả lời chướng ngại vật và ghi về cho mình 80 điểm với đáp án “Cà phê”.

Đến phần thi thứ 3 là phần thi Tăng tốc, tương quan điểm số của 4 nhà leo núi đã có sự thay đổi khá lớn. Cụ thể, Anh Tuấn vẫn dẫn đầu với số điểm 230, Nguyễn Huy đứng ở vị trí thứ 2 khi có cho mình 200 điểm và ở vị trí số 3 là Xuân Huy và Tuấn Anh với cùng số điểm 160.

Với luật chơi mới này, phần thi về đích là cơ hội để cho các thí sinh bứt phá nếu nghiên cứu cho mình một chiến thuật tốt và rõ ràng.

Trong chặng đường cuối cùng chinh phục đỉnh Olympia, Xuân Huy được coi là thí sinh xuất sắc nhất khi đã tính toán kĩ càng và lựa chọn cho mình 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm cùng ngôi sao hi vọng. Trả lời đúng tất cả các câu hỏi mà chương trình đưa ra đồng thời giành cho mình thêm điểm từ gói câu hỏi của các bạn cùng chơi, cậu bạn nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu với số điểm 250, là người đầu tiên chạm tay vào chiếc vòng nguyệt quế danh giá.

 Có thể nói, luật chơi mới mà chương trình Đường lên đỉnh Olympia đưa ra không hề làm khó cho các thí sinh tham dự. Ngược lại còn làm tăng cơ hội chiến thắng nếu như các nhà leo núi nắm chắc được kiến thức và có cho mình sự nhanh nhạy cùng chiến thuật rõ ràng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Các thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 chinh phục đỉnh cao bằng luật chơi mới tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Lan tỏa tiếng nói của học trò từ mỗi chi đội

Từ một câu lạc bộ nhỏ được duy trì nhiều năm, hoạt động Tuyên truyền Măng non tại trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh) nay lan tỏa tới từng chi đội, trở thành sân chơi để học sinh rèn kỹ năng, chủ động chia sẻ kiến thức và góp tiếng nói vào những vấn đề gần gũi của học đường.

Trường THCS Hồng Bàng tự hào đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trường THCS Hồng Bàng (phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, Đảng bộ nhà trường vừa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016–2026.

Cô giáo vùng cao "gieo" tri thức số

Ở điểm trường khó khăn của vùng cao Tuyên Quang, cô giáo Đoàn Thị Phương Thảo (trường Tiểu học và THCS Yên Minh, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) đã bền bỉ tìm hiểu nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại giúp học sinh được tiếp cận công nghệ và đạt hiệu quả giáo dục tốt hơn. Năm 2026, cô là một trong 34 thầy cô tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Lan tỏa những nghĩa cử đẹp từ phong trào “Người tốt, việc tốt”

Ngày 15/10, UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến năm 2026. Những câu chuyện về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Những tấm gương bảo vệ trẻ em giữa đời thường

Bền bỉ đứng lớp tình thương, nhận đỡ đầu trẻ vùng cao hay bất chấp hiểm nguy cứu học trò, ba tấm gương Phan Trung Hải, Cà Văn Minh và Hoàng Thị Hiền cho thấy: tình yêu thương trẻ em được thể hiện qua những hành động thiết thực.