Cảnh tượng tan hoang ở Haiti sau bão Matthew

Vũ Hồng Loan
Quốc gia Trung Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ sau trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng năm 2010.

Một ngôi làng bị cô lập với phần lớn nhà dân bị tốc mái, đổ nát sau khi bão Matthew quét qua Haiti.

Sức công phá của bão Matthew một lần nữa biến đất nước Haiti thành đống đổ nát.

Bão Matthew là cơn bão mạnh nhất khu vực kể từ cơn bão Felix hồi năm 2007.

Nhiều vùng bị cô lập và vẫn chưa được tiếp cận với hàng cứu trợ.

Một trong những cơn bão mạnh nhất trong những năm gần đây từ Đại Tây Dương vừa đổ xuống Haiti, mang theo gió với tốc độ 230 km/giờ và mưa lớn. 

Hai người chết được đem chôn cùng một chỗ, không có quan tài. Số nạn nhân thiệt mạng tại Haiti hiện là 283 người.

Người dân khiêng quan tài trên đường ở Cavaillon, Haiti sau bão Matthew. Theo Liên Hợp Quốc, bão Matthew đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất tại quốc gia Trung Mỹ kể từ sau vụ động đất năm 2010 khiến ít nhất 100.000 người chết.

Giới chức trách đã kêu gọi người dân hãy tích trữ lương thực, nước và chống đỡ nhà cửa của mình. 

Người đàn ông bị thương trong bão được đưa vào bệnh viện.

Lượng nước đo được tại nhiều khu vực gần thủ đô Port-au-Prince cao tới gần 1,5m. Phần lớn nhà cửa và công trình ở phía Nam Haiti bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: AFP).

Mức độ thiệt hại của cơn bão dự báo sẽ còn kéo dài, đe dọa những vùng lân cận Hati.

Các đường phố ở khu vực này bất đắt dĩ biến thành nơi giải trí nguy hiểm của trẻ em. (Ảnh: AFP).

Cơn bão khiến đường phố Hati trở thành một "địa ngục trần gian" với nước và rác khắp nơi. 

Gần chục nghìn người đang phải sống chen chúc trong các trại sơ tán tạm bợ. Đến nay, sau hơn 6 năm, quốc gia nghèo đói Haiti vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sau trận động đất kinh hoàng, khiến hơn 200 nghìn người thiệt mạng. (Ảnh: AFP).

Loan Vũ (Tổng hợp)

Nguồn ảnh: Reuters

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cảnh tượng tan hoang ở Haiti sau bão Matthew tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.