Cầu vượt sang đường hình chữ Y độc đáo nhất Hà Nội

Anh Tú
Cây cầu bộ hành hình chữ Y lần đầu tiên được xây dựng tại Hà Nội, ngã ba Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thị Thập. Cây cầu được xem là công trình có tính biểu tượng của quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội).

Thời gian này, công nhân của công trình độc đáo này đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bàn giao công trình. Các kết cấu hình thái ban đầu của công trình đã cơ bản được hoàn thành.

cau Y - Ảnh 2
Cầu bộ hành hình chữ Y nhìn từ hướng phố Nguyễn Thị Thập

Được biết, cây cầu bộ hành được xây dựng tại ngã ba Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thị Thập, là nơi có giao thông đông đúc trong những khung giờ cao điểm trong ngày. Đặc biệt, tại đây cũng có công trình Công Viên Thanh Xuân nên rất đông người qua lại, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Cầu bộ hành chữ Y được xây dựng sẽ đem lại an toàn cho người dân tại các hộ chung cư xung quanh và đặc biệt là học sinh một số trường như trường THPT chuyên Amsterdam (Hà Nội).

cau Y - Ảnh 1
Cây cầu hình chữ Y được đánh giá là công trình độc đáo có tính thẩm mỹ cao.

Công trình này được các chuyên gia đánh giá là công trình có tính thẩm mỹ cao, đẹp nhất trong các cầu bộ hành hiện nay trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Phần trên hành lang của cầu được mô phỏng theo hình chiếc du thuyền, toàn bộ cây cầu sẽ được lắp hệ thống đèn chiếu sáng thẩm mỹ.

Nhiều người dân xung quanh tỏ vẻ thích thú và mong chờ ngày cây cầu được hoàn thiện để đi vào sử dụng.

cau Y - Ảnh 3
cau Y - Ảnh 4
Công trình được xây dựng tại ngã ba Hoàng Minh Giám – Nguyễn Thị Thập, là nơi có giao thông đông đúc.

Trao đổi với phóng viên, chú Phùng Văn Dũng (43 tuổi, trú tại D5 Hoàng Minh Giám) chia sẻ: “Là một người thường xuyên tập thể dục ở công viên Thanh Xuân, mỗi ngày phải đi bộ qua đường rất nhiều lần, giao thông phức tạp khiến có phần lo sợ mỗi lần qua đường. Hy vọng cây cầu này sẽ cải thiện được phần nào tình hình ùn tắc giao thông tại ngã ba này trong thời gian tới”.

Trong khi đó, cô Lê Thị Tâm (56 tuổi, sống tại Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy) lại bày tỏ sự lo lắng: “Đây là một cây cầu có tính thẩm mỹ cao, tuy nhiên việc đi vào sử dụng một cách hiệu quả thì tôi nghĩ không khả thi. Vì thực tế cho thấy có rất nhiều cây cầu đi bộ ở Hà Nội được xây dựng nhưng không thực sự được nhiều người sử dụng, phần vì lười leo cầu thang, phần vì muốn tiết kiệm thời gian sẽ băng luôn qua đường cho tiện”.

cau Y - Ảnh 5
Công trình dự kiến đi vào sử dụng vào một tháng tới.

Theo dự kiến, cầu vượt bộ hành chữ Y sẽ được hoàn thành khoảng một tháng nữa. Công trình được kỳ vọng sẽ giúp người dân đi bộ sang đường một cách thuận tiện, an toàn hơn.

Anh Tú

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cầu vượt sang đường hình chữ Y độc đáo nhất Hà Nội tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Hải Phòng trao 40 suất quà Trung thu tặng thiếu nhi

Trong chương trình “Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026, Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng đã trao 40 suất quà trị giá 70 triệu đồng tới thiếu nhi trên địa bàn phường Trần Nhân Tông.

Mang "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" đến với thiếu nhi Cao Bằng

Ngày 23/9, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026, mang đến nhiều hoạt động vui Trung thu cùng những phần quà ý nghĩa dành tặng các em thiếu nhi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Ấm áp trung thu vùng biên cương

Tối 19/9, các bạn thiếu nhi trên địa bàn xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai) được hòa mình vào đêm hội Trung thu biên cương – Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Chương trình do Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai, Sở Y tế tỉnh Lào Cai, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Bản Lầu phối hợp tổ chức.

Trung thu truyền thống hòa cùng khoa học, công nghệ

Từ nặn tò he, làm châu chấu lá, bánh Trung thu đến khám phá Mặt Trăng, thiên văn, khoa học và công nghệ, “Ngày hội đón trăng” tại Đài Truyền hình Việt Nam đã thu hút khoảng 3.500 lượt thiếu nhi và phụ huynh trong hai ngày 19–20/9.