CĐM Trung Quốc ngỡ ngàng khi Việt Nam đi tiếp, lập tức nhớ lại các "nam thần" Thường Châu tuyết trắng năm nào

Minh Hồng
Hành trình diệu kỳ của Việt Nam tại World Cup 2022 không chỉ khiến người hâm mộ trong nước tự hào mà còn khiến CĐM nước láng giềng sửng sốt.

Đêm qua, ngày 15/6, trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà UAE đã diễn ra. 

Kết quả chung cuộc là 3-2 nghiêng về phía UAE nhưng điều đó không thực sự ảnh hưởng đến cảm xúc của người hâm mộ khi các chiến binh áo đỏ đã thi đấu hết mình. Và hơn hết là chúng ta đã làm nên lịch sử với việc lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3. 

CĐM Trung Quốc ngỡ ngàng khi Việt Nam đi tiếp, lập tức nhớ lại các
Đội tuyển Việt Nam đã làm nên thành tích lịch sử tại World Cup 2022

Hành trình diệu kỳ của đội tuyển quốc gia khiến cổ động viên trong nước vô cùng tự hào. Khắp nơi đều tràn ngập trong những lời chúc mừng gửi đến đội tuyển. Thực tế, trận đấu giữa Việt Nam và UAE nhận được sự quan tâm không chỉ trong nước mà còn ở cả nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.

Sau trận đấu, trên mạng xã hội nước này, CĐM bình luận sôi nổi về màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam trong suốt các trận đấu tại World Cup 2022. Đa phần đều bất ngờ trước thành tích của cả đội, khẳng định đội hình của Việt Nam hiện tại đang rất mạnh: 

- Không phải chứ, Việt Nam hiện tại mạnh như vậy cơ à?

- Bảng của Việt Nam toàn mấy nước Đông Nam Á, ngoại trừ UAE. Gặp mấy nước đó Việt Nam có bất lợi gì đâu, gặp mấy nước Đông Á, Trung Á mới bất lợi thôi.

- Lầu trên ơi, dù gì trong năm 2018-2019, Việt Nam đã liên tục đạt Á quân U23 châu Á, lọt vào bán kết Asian Games rồi còn Top 8 Asian Cup nữa.

- Việt Nam không hề yếu, họ còn hợp tác đào tạo lứa trẻ với Arsenal nữa mà.

- Đội trẻ Việt Nam mạnh hơn đội trẻ Trung Quốc nhiều.

- Chẳng có gì đáng trầm trồ, trận trước đó Việt Nam đã thắng Malaysia như thế nào? Trận đó mà không thắng thì trận này làm gì có "cửa".

- Dù để thua UAE với vị trí nhất bảng nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn xuất sắc tiến vào top 12. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã chú trọng công tác đào tạo trẻ trong những năm gần đây, áp dụng hệ thống đào tạo tiên tiến của châu Âu, củng cố kỹ năng cơ bản của các cầu thủ và tiến bộ nhanh chóng với kết quả rõ rệt.

CĐM Trung Quốc ngỡ ngàng khi Việt Nam đi tiếp, lập tức nhớ lại các
Hành trình của Việt Nam tại World Cup khiến CDDM Trung Quốc bất ngờ

Nhiều người còn nhận ra lứa cầu thủ từng nằm trong đội hình trẻ tại Thường Châu tuyết trắng năm nào:

- Tôi cảm thấy Việt Nam hiện tại rất mạnh. Có phải các cầu thủ đợt này chính là đội trẻ từng nổi nổi hồi Thường Châu không?ư

- Việt Nam được nhắc hoài năm đó cuối cùng cũng đến rồi.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.