Cuộc thi sáng tác logo kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19

Nguyễn Hà
Kỳ thi Olympic Vật Lý Châu Á lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Việt Nam do Đại học Bách Khoa chủ trì. Vì vậy nhà trường đã phát động cuộc thi sáng tác logo cho kỳ thi quốc tế uy tín này.

Olympic Vật lý Châu Á (Asian Physics Olympiad, viết tắt là APhO) là kỳ thi Vật lý dành cho học sinh THPT dưới 20 tuổi của tất cả các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, được tổ chức thường niên từ năm 2000. Đây là cuộc thi thu hút được sự tham dự của gần 30 quốc gia và là cuộc thi của các nước có trình độ Vật lý khối THPT ở mức cao so với thế giới.

Bảy học sinh Việt Nam đoạt giải thưởng Olympic Vật lý châu Á 2017.

Việt Nam đã chính thức tham dự APhO từ những năm đầu của cuộc thi và luôn được đánh giá cao so với các quốc gia, cũng như vùng lãnh thổ tham dự.

Năm 2004, Việt Nam đã được vinh dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức kỳ thi APhO lần thứ 5 (APhO 2004) và sau đó một lần nữa được Hội đồng Olympic Vật lý quốc tế đồng ý cho đăng cai kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2008 (IPhO 2008). Với những kinh nghiệm và thành công thu được từ việc tổ chức hai kỳ thi lớn trên, cùng với kinh nghiệm tổ chức thành công hai cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế (ICHO 2014) và Olympic Sinh học quốc tế (IBO 2016), việc tổ chức thành công các kỳ thi Olympic đã nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực học thuật nói riêng và ngành giáo dục nước nhà nói chung.

Ngày 29/12/2015, Văn phòng Chính phủ có công văn số 10872/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý Việt Nam là nước chủ nhà của APhO lần thứ 19 năm 2018 (viết tắt là APhO 2018) và giao Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn đơn vị chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan, xây dựng Đề án tổ chức APhO 2018 và triển khai thực hiện. Ngày 12/12/2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định giao Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức APhO 2018 (công văn số 6072/BGDĐT-KTKĐCLGD).

 Để thực hiện thành công kỳ thi, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phát động Cuộc thi “Sáng tác logo kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 tại Việt Nam” nhằm chọn được một logo tiêu biểu nhất để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng cáo trong nước và nước ngoài cho kỳ thi.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn được một logo có tính khái quát cao, đảm bảo tính thẩm mỹ, tính đặc thù làm biểu trưng chính thức để phục vụ cho công tác tuyên truyền cho kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á tại Việt Nam, trên sách, báo, phim, ảnh, tài liệu...; đồng thời sử dụng để in, khắc dấu... trên các thiết bị, sản phẩm trong hoạt động sản xuất, thương mại… liên quan đến kỳ thi.

Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh các trường THPT trên cả nước. Sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng trên cả nước; Các đối tượng dự thi khác quan tâm đến kỳ thi APhO 2018 tổ chức ở Việt Nam.

Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ 19/10/2017 đến hết ngày 9/11/2017 tính theo thời gian thường trực Ban tổ chức nhận được hồ sơ.

Tải phiếu đăng ký tại đây

Ngọc Hà

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cuộc thi sáng tác logo kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.