Đà Nẵng vào năm học mới

Chu Hải
Cùng với cả nước, sáng nay gần 240 ngàn học sinh các cấp học của TP Đà nẵng hân hoan bước vào năm học mới. Khác nhiều năm trước, ngày Khai giảng năm học mới 2016-2017 này cũng chính là ngày đầu tiên học sinh bước vào năm học mới.

Đây là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện không tổ chức học trước ngày khai giảng để học sinh nghỉ hè đúng 3 tháng.

Chú Võ Công Trí tặng hoa chúc mừng ngôi trường mới mang tên Hoàng Sa nằm trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Việc quyết định không tăng học phí cũng là nét riêng ở thành phố này. Điều này đã không tạo áp lực kinh tế, gây khó khăn cho phụ huynh, nhất là những gia đình nghèo và ở các vùng nông thôn.

Khai giảng tại trường THCS Hoàng Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã quyết tâm thực hiện ngày khai giảng đơn giản, nhiều ý nghĩa, tạo không khí thỏa mái cho học sinh ngày đầu đến trường - đó là những ghi nhận của tất cả người dân, học sinh, thầy cô giáo trong năm học mới này.

TNTP chúc mừng và hy vọng một năm học mới sẽ có nhiều thành công tại một thành phố luôn luôn có những chính sách đổi mới, tích cực đối với công tác giáo dục trong cả nước.

Khai giảng tại trường TH Lê Quang Sung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Lễ Khai giảng tại trường TH Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

 

TƯ CHƯƠNG

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng vào năm học mới tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.