Đến Bảo tàng Dân tộc học khám phá những hoạt động tràn ngập niềm vui về ngày tết Trung Thu

Lan Anh
Hoạt động “Khám phá đồ chơi và mâm cỗ truyền thống” được tổ chức vào 9 giờ sáng ngày 31/8 vừa rồi tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là một dịp đặc biệt để giúp chúng mình tìm hiểu về văn hóa truyền thống đấy.

 

Ngày tết Trung Thu đang ngày càng đến gần, đây hẳn là một trong những ngày lễ được mong chờ nhất trong năm. Vào ngày này, chúng ta sẽ tha hồ được ăn đủ các món ngon mà chỉ Trung Thu mới có nào là bánh nướng, bánh dẻo và đủ loại hoa quả ngon lành nữa. Không những thế chúng ta lại còn được phá mâm cỗ, rước đèn, đeo mặt nạ hóa trang thành đủ nhân vật, ... thật là thích thú biết bao.

Để hưởng ứng không khí của ngày tết Trung Thu cũng như tạo một sân chơi bổ ích nhằm tìm hiểu về ngày lễ truyền thống của dân tộc, ngày 31/8 vừa qua bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức hoạt động “Khám phá đồ chơi và mâm cỗ truyền thống”. Đây là dịp để cho chúng ta tìm hiểu về các loại đồ chơi và ý nghĩa mâm cỗ truyền thống của người Việt trong dịp “Tết trông trăng”.

Mâm cỗ Trung Thu truyền thống của nguời Việt

Đến tham dự hoạt động du khách được cùng các nghệ nhân học cách làm những đồ chơi truyền thống như đèn kéo quân, tàu thủy sắt tây, diều hay là vẽ mặt nạ, làm đèn ông sao.

Cùng nghệ nhân học làm đèn kéo quân.

Làm tàu thủy sắt tây.

Hay làm đèn ông sao và đèn con thỏ.

Tuy những đồ chơi truyền thống đòi hỏi sự khéo tay và tỉ mỉ cao độ nhưng điều đó chẳng làm khó được các bạn đến tham gia hoat động thú vị này. 

Làm đồ chơi Ông đánh gậy.

Vẽ mặt nạ các nhân vật mà mình yêu thích.

Cùng với đó, các bạn cũng sẽ được tìm hiểu ý nghĩa của mâm cỗ ngày tết Trung Thu, được tự tay cắt tỉa hoa quả, bày một mâm cỗ hoàn chỉnh và được nặn ra những con tò he đầy màu sắc.

Nghệ nhân đang trò chuyện với các bạn đến tham gia hoạt động về ý nghĩa của mâm cỗ Trung Thu truyền thống.

Các bạn sẽ đươc tự tay gọt tỉa hoa quả để tạo ra một mâm cỗ Trung Thu đúng chuẩn truyền thống.

Lại còn được nặn cả những con tò he đáng yêu đầy màu sắc.

Hay học cách làm một chiếc bánh dẻo ngon lành.

Bên cạnh những hoạt động gắn với tết Trung Thu truyền thống của người Việt, chương trình năm nay của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Gia Lai để giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa đặc sắc của người Gia Lai. Bởi vậy các bạn còn có cơ hội được tham gia những trò chơi dân gian của người Bana, Gia rai ở Tây Nguyên.

Trò chơi húc trâu - một trò chơi truyền thống của người dân tộc Bana.

Trò đi cà kheo.

Đặc biệt trong hai ngày 7, 8/9/2019 sắp tới, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức chương trình "Trung Thu 2019: Sắc màu văn hóa Gia Lai”. Đây sẽ là cơ hội để những ai quan tâm đến văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên đến để tìm hiểu, học hỏi. Những hoạt động như trình diễn cồng chiêng, múa hát dân ca, nhạc cụ truyền thống, đan gùi, tạc tượng, dệt thổ cẩm và thưởng thức hương vị núi rừng Tây Nguyên sẽ được tổ chức cả ngày để phục vụ du khách đến tham quan.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đến Bảo tàng Dân tộc học khám phá những hoạt động tràn ngập niềm vui về ngày tết Trung Thu tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học

Sáng 15/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hướng dẫn gửi thông điệp tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đoàn viên, thanh niên và người dân cả nước có thể gửi những tâm tư, đề xuất, sáng kiến hoặc lời chúc tới Đại hội thông qua chatbot trực tuyến. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, mỗi người đều có thể góp tiếng nói của mình vào sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.

Hơn 2.000 thanh niên đồng diễn Semaphore tại lễ khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Ngày 12/6, tại Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Chặng 2 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.