Đồng bào Khmer đón Tết an toàn

Bích Ngọc
Nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2020, ngày 10/4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi, động viên, chúc mừng đến đồng bào, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer.

Cùng với thư chúc tết, 1.000 xuất quà, mỗi xuất 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) cũng được gửi đến gia đình chính sách tiêu biểu, các vị sư, sãi tiêu biểu; Hộ nghèo có hoàn cảnh thực sự khó khăn tại tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Thư của Thủ tướng Chính Phủ nhân dịp đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây.

Hưởng ứng và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid – 19, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các địa phương không tổ chức Đoàn thăm hỏi mà chuyển quà đến tận tay người nhận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết các bậc Hòa thượng, Đại Đức và sư sãi trong Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng năm 2019.

Chúc bà con dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2020 tại gia đình thật an toàn trước sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc mình.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đồng bào Khmer đón Tết an toàn tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.