Dùng Facebook làm từ thiện

Chu Hải
TNTP - Những năm gần đây, nhiều tổ chức từ thiện ở Huế ra đời và hoạt động mạnh mẽ, một phần nhờ sự kết nối của mạng xã hội Facebook.

Với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng các gia đình bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, kêu gọi các nhà hảo tâm giúp bệnh nhân nghèo, anh Nguyễn Phước Đạt (24 tuổi, thành phố Huế) cùng bạn bè thành lập nhóm thiện nguyện với tên gọi "Team Thừa Thiên Huế".

Nhóm "Team Thừa Thiên Huế" đang phát cơm cho bệnh nhân.

Từ 25 thành viên ban đầu, chủ yếu là sinh viên, còn khó khăn trong việc kêu gọi kinh phí, đến nay qua Facebook "Team Thừa Thiên Huế" có rất nhiều người tìm đến chung tay giúp đỡ. Nhóm đã hơn 10 lần phát cơm miễn phí, mỗi lần từ 250 - 400 suất, cùng với nhiều phần quà, tiền mặt cho các bệnh nhân nghèo.

Thật đáng quý, cùng với "Team Thừa Thiên Huế" các nhóm thiện nguyện khác cũng hoạt động rất hiệu quả như nhóm “Hearts for Bridging – Kết nối trái tim” vận động ủng hộ xe đạp cũ giúp bạn nghèo đến trường, chung tay chia sẻ với đồng bào vùng lũ…

Nhóm Kết nối trái tim đang phát quà cho người dân vùng lũ Hương Khê (Hà Tĩnh).

Từ khi sử dụng Facebook để lan tỏa thông tin, giúp ích cho việc từ thiện thì các nhóm hoạt động càng được nhiều người hưởng ứng hơn. Hiện nay, Facebook đã trở thành một kênh thông tin quan trọng trong các hoạt động của các bạn trẻ ở Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tuấn Hiệp

(Xuân Tùy, Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dùng Facebook làm từ thiện tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).