Mặc dù Ajax đã phải bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình sau thời điểm đó, tuy nhiên hiện tại đội bóng Hà Lan đang thăng hoa ở giai đoạn đầu mùa giải khi có 12 trận thắng, hòa 3 trận và duy nhất 1 trận thua trên mọi đấu trường. Đoàn quân của HLV Erik Ten Hag chỉ thủng lưới 2 bàn ở Eredivisie và toàn thắng ở vòng bảng cup C1.
Ngoài những thông số dễ dàng thấy được trên BXH, những thông số sau đây cũng thể hiện được sự thăng hoa của cac cầu thủ Ajax.
Tỉ lệ bàn thắng kì vọng của Ajax ở Champions League là 11,1, xếp thứ 3 sau Manchester City (12,3) và Bayern Munich (11,2). Tính đết trước lượt đấu thứ 4 vòng bảng Champions League, tỉ lệ kiểm soát bóng ở nửa sân đối phương là 74% (kém duy nhất Chelsea với 83%). Chỉ số PPDA (số đường chuyền cho phép đối thủ thực hiện trước khi đưa ra phương án ngăn chặn) của Ajax đang xếp thứ 2 với 8 đường chuyền, ngang ngửa Liverpool và kém Chelsea. Số lần giành lại bóng ở phần sân đối phương là 23, ngoài ra Ajax có 66 đường chuyền chính xác vào khu vực vùng cấm địa, đứng đầu giải đấu.
Về cơ bản từ sau mua giải 2018/19, Ajax không thay đổi gì nhiều, HLV giữ nguyên, phong cách chơi giữ nguyên, thậm chí đội bóng còn để vụt mất một vài nhân tố quan trọng.

Erik Ten Hag vẫn ở lại và tạo ra bất ngờ lớn cho bóng đá châu Âu. Không dễ để nói rõ được cấu trúc lên bóng của Ajax, họ có quá nhiều biến thể, cách họ duy trì nhịp độ lên bóng và những đường chuyền ngắn chéo sân chết chóc.
4-2-3-1 vẫn là sơ đồ mà đội bóng chọn lựa. Thứ mà họ thay đổi chính là sự trưởng thành, họ bớt ngây thơ như cách đây hai năm. Nhà báo người Hà Lan Pieter Zwart nhận xét: " Ajax của Hag chơi bóng hiện đại hơn so với 2 năm trước. Nhiều biến thể hơn, ít rườm rà và tập trung vào mục đích cuối cùng".
Erik Ten Hag cũng thừa nhận: "Ajax đã từng quá ngây thơ. Chúng tôi kiểm soát bóng chỉ để có bóng và không làm gì được hơn. Có lúc chúng tôi kiểm soát bóng tới 55% nhưng lại thua 2 bàn. Tôi muốn kiểm soát bóng là điều dĩ nhiên, nhưng đó là ở phần sân của đối thủ".
Ajax đã phải chia tay 1 loạt những trụ cột của đội bóng như Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Kasper Dolberg và Quincy Promes để thu về 361 triệu euro. Những cầu thủ "cây nhà lá vườn" cũng được thay thế bởi những cầu thủ trẻ tài năng như Ryan Gravenberch, Jurrien Timber hay Devyne Rensch.
Một sự khác biệt nữa nằm ở ban lãnh đạo Ajax, Giám đốc thể thao Marc Overmars nhận ra rằng, muốn CLB tiến xa ở châu Âu, đội bóng cần những cái tên giàu kinh nghiệm. Họ chiêu mộ những cầu thủ già dặn có thể kể tới như thủ môn 38 tuổi Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg (cầu thủ 29 tuổi từ đối thủ Feyenoord). Sebastien cũng là người đem lại sự khác biệt lớn cho lối chơi của đội bóng. Với chiều cao 1m90 của tiền đạo Bờ Biển Ngà, họ có thể chơi bóng dài, thêm 1 lựa chọn so với 2 năm trước.

Mùa giải mới chỉ bắt đầu, Ajax Amsterdam cần có những kế hoạch để duy trì phong độ của đội bóng trên rất nhiều giải đấu lớn. Với một đội hình ở mức khá, họ có thể sẽ bị những đội bóng lớn nuốt chửng, đội hình của Ajax có thể "tan đàn xẻ nghé".
Hy vọng rằng đội bóng thủ đô Hà Lan, dưới sự dẫn dắt của Erik Ten Hag sẽ thành công ở Eredivisie và tạo nên điều kị diệu ở UEFA Champions League.