Facebook ra mắt Trung tâm thông tin theo thời gian thực về COVID-19

Trung tâm này sẽ xuất hiện ở đầu Nguồn cấp dữ liệu (News Feeds) của người dùng với thông tin chính thống từ các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC).

Facebook có thể không thể ngăn chặn được đà lây lan của SARS-CoV-2, nhưng mạng xã hội này chắc chắn sẽ đóng một vai trò rất quan trọng chống lại sự lan truyền thông tin sai lệch về virus.

Ngày 18/3, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến công bố ra mắt "Trung tâm thông tin COVID-19."

Trung tâm này sẽ xuất hiện ở đầu Nguồn cấp dữ liệu (News Feeds) của người dùng với thông tin chính thống từ các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC).

Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Mỹ và Anh sẽ là những quốc gia đầu tiên nhận được bản cập nhật Facebook có Trung tâm thông tin COVID-19 trong 24 giờ tới, và ra mắt toàn cầu trong vài ngày tới.

Tính năng này là để ngăn chặn nhiều thuyết âm mưu đang khuyến khích những người bị bệnh không điều trị hoặc coi thường các khuyến nghị từ các quan chức y tế trong đại dịch.

Mặc dù Facebook và các công ty công nghệ khác đã làm việc không mệt mỏi để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, thì những thông tin sai lệch cũng lan truyền nhanh như cháy rừng, đến nỗi Tổ chức Y tế Thế giới gọi đó là "bệnh dịch thông tin." (infodemic).

"Ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi là đảm bảo mọi người có thể truy cập vào thông tin về sự bùng phát của COVID-19 từ các nguồn đáng tin cậy," ông Zuckerberg nói trong cuộc họp báo.

Trung tâm thông tin COVID-19 sẽ bao gồm các cập nhật tin tức theo thời gian thực từ các cơ quan y tế và các tổ chức uy tin trên toàn cầu, cũng như các bài báo, video và bài đăng về các khuyến nghị ngăn chặn sự lây lan của virus.

Trung tâm cũng sẽ cung cấp các bài báo và thông tin từ những người nổi tiếng, nhà báo và các bài báo khoa học.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Zuckerberg đã nói về sự cố với hệ thống chống tin rác khi vô tình chặn các đường liên kết chia sẻ đến các tin tức chính thống về COVID-19.

"Hôm qua các đường liên kết hợp pháp đã bị đánh dấu là tin rác, vấn đề này đã được khắc phục và các bài viết đã được đăng trở lại," ông Zuckerberg giải thích.

Theo ông chủ Facebook, mạng xã hội này có một hệ thống hoàn toàn riêng biệt về tin rác. "Phần lớn, khoảng 98%, nội dung spam bị các hệ thống AI gỡ xuống." - ông Zuckerberg cho biết.

CEO Facebook cũng lưu ý rằng thế giới công nghệ đang bắt tay nhau trong giai đoạn khó khăn hiện nay./.

(theo Vietnam+)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Facebook ra mắt Trung tâm thông tin theo thời gian thực về COVID-19 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Mặt trận Tổ quốc gửi 30.000 suất quà đến người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên Đán

Vừa qua, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và một số đối tượng yếu thế khác, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Học sinh, sinh viên hãy chinh phục những đỉnh cao tri thức mới

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã kêu gọi mỗi học sinh, sinh viên không ngừng rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng khát vọng, chủ động học tập, sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học và chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.