Giá vé vào sân cổ vũ bóng đá nam SEA Games 31 chỉ từ 200.000 đồng

Chu Hải
Vé xem các trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 31 có mệnh giá từ 200.000 đồng đến cao nhất là 500.000 đồng.

Sáng 21/4, BTC SEA Games 31, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc làm việc với BTC địa phương Phú Thọ liên quan công tác tổ chức các trận đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Theo đó, giá vé xem các trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam sẽ lần lượt có các mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Mức giá này áp dụng cho các trận đấu thuộc cả 3 bảng A và B.

Giá vé vào sân cổ vũ U23 Việt Nam thi đấu SEA Games 31 chỉ từ 200.000 đồng - Ảnh 1
Buổi làm việc giữa BTC SEA Games 31 và VFF với tỉnh Phú Thọ về kế hoạch tổ chức thi đấu bảng A môn bóng đá nam

Trong trường hợp U23 Việt Nam vào bán kết, trận đấu có sự góp mặt của chủ nhà sẽ thi đấu ở sân Việt Trì vào lúc 19h00 ngày 19/5. VFF cũng dự kiến mức giá vé với 3 mệnh giá: 600.000, 400.000 và 300.000 đồng.

Mỗi ngày thi đấu sẽ phát hành 16.000 vé; trong đó khán đài A có 6.450 ghế và dự kiến dành khoảng 2.000 vé mời cho BTC SEA Games 31. VFF sẽ chịu trách nhiệm in mẫu mã vé.

Ở trận giao hữu giữa U23 Việt Nam vs U20 Phú Thọ tối ngày 19/4, BTC đã phát hành 3 mệnh giá vé gồm 300.000, 200.000 và 150.000 đồng.

Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Lester. Nhiệm vụ đặt ra với thầy trò HLV Park Hang-seo là bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Giá vé vào sân cổ vũ bóng đá nam SEA Games 31 chỉ từ 200.000 đồng tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Thanh niên miền núi kỳ vọng ở ứng cử viên trẻ

Trong các buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai, không chỉ những cử tri trẻ bày tỏ ý kiến mà nhiều kiến nghị từ người dân cũng tập trung vào các chính sách dành cho thanh niên. Tất cả đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng tới các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đặc biệt là những ứng viên trẻ.

Bộ GD&ĐT có tân Thứ trưởng

Ngày 11/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng biên giới

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, góp phần bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh nơi đây và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang: “Chị muốn đóng góp tiếng nói mạnh mẽ hơn cho các chính sách liên quan đến trẻ em”

Vinh dự được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2. TP. Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã kịp thời tiếp xúc cử tri, tìm hiểu những chính sách, vấn đề mà nhân dân quan tâm.