Google công bố video đầy xúc động về năm 2019 với thông điệp đầy ý nghĩa

Lan Anh
“Ai cũng có thể trở thành anh hùng” là lời nhắn nhủ mà Google muốn gửi đến mọi người.

 

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2019. Như thông lệ hằng năm, Google sẽ công bố top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2019 và đăng tải một đoạn video clip để nhìn lại những sự kiện nổi bật đã qua.

Trong năm 2019, do ảnh hưởng của bộ phim bom tấn “Avengers: Endgame” nên “siêu anh hùng” trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Đó cũng là lý do mà “Year in Search 2019” của Google năm nay lấy chủ đề về những người anh hùng.

Chúng ta luôn nghĩ anh hùng phải là những người như Iron Man, Captain Marvel hay Spider Man với siêu năng lực hay có những bộ giáp đặc biệt. Họ sẽ dùng những khả năng của mình để chiến đấu bảo vệ thế giới. Vậy nhưng Google đã cho chúng ta thấy những vị anh hùng ngoài đời thực.

Anh hùng có thể là bất kỳ ai, bất kỳ người nào, họ không có áo choàng cũng chẳng có siêu năng lực. Vậy nhưng những hành động của họ đang góp phần bảo vệ thế thế giới, bảo vệ cuộc sống của chúng ta và đem đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Trái Đất này.

Họ là những người lính sẵn sàng xả thân mình để cứu những người dân vô tội, là những nhà khoa học chụp được những bức hình đầu tiên về hố đen vũ trụ, họ là những người có khiếm khuyết trên cơ thể nhưng đã vượt lên mọi thử thách của cuộc đời để dành được vinh quang, thậm chí anh hùng cũng có thể là người bạn bốn chân đã hướng dẫn người khiếm thị hoàn thành đường đua marathon.

Thậm chí không cần đến những hành động vĩ đại, chỉ cần một cái ôm bạn cũng có thể trở thành anh hùng đối với người khác. Như cậu bạn 7 tuổi con trai của tay vợt Nicholas Mahout đã chạy qua sân và lao đến ôm cha mình sau khi tay vợt này thua trong trận đấu khai mạc tại Pháp năm nay. Đối với Nicholas Mahout lúc đó có lẽ cậu con trai bé bỏng của mình chính là một người anh hùng, một người sẻ chia với mình.

Đối với chúng ta, cha mẹ cũng là những siêu anh hùng, những “superdad”, “supermom”. Họ sẽ làm mọi điều để cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp.

Và hàng loạt những hành động khác cũng có thể khiến bạn trở thành anh hùng. Anh hùng là khi một anh chàng đã cứu lấy chiếc bánh pizza vừa được lấy ra từ lò nướng 500 độ bằng tay không, anh hùng là khi bạn cố cứu một chú hươu mắc kẹt trong hàng rào, anh hùng là khi bạn tham gia vào một cuộc biểu tình vì Trái Đất, ...

Và kể cả cuộc sống có khó khăn đến nhường nào, bạn vẫn có thể truyền động lực và cảm hứng cho toàn thế giới thì bạn chính là anh hùng. Như trường hợp của vị huấn luyện viên bóng đá trường trung học Rob Mendez – người được nhận giải thưởng Jimmy V. Mặc dù không có tay chân nhưng anh đã vượt qua được những trở ngại và trở thành một vị huấn luyện viên như mơ ước của mình. Trong lễ trao giải ESPY tại Los Angeles, anh đã dõng dạc nói câu nói nổi tiếng của mình “Who says I can’t?” (Ai nói tôi không thể?) làm thổn thức hàng triệu con tim trên thế giới.

Hãy để cho Trái Đất tràn ngập trong tình yêu thương, trong lòng tốt và hơi ấm tình người thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành anh hùng. Thông điệp cuối cùng mà Google muốn gửi gắm đó chính là “Dành cho tất cả những ai đang cố gắng để truyền cảm hứng cho người khác. Hãy tiếp tục tìm kiếm”.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Google công bố video đầy xúc động về năm 2019 với thông điệp đầy ý nghĩa tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Con đi trải nghiệm, phụ huynh: Người vui, người tủi, người lo lắng

Theo chia sẻ của các phụ huynh, hoạt động trải nghiệm, về cơ bản đều mang đến những khám phá mới mẻ, thú vị, bổ ích, niềm vui cho con. Tuy nhiên, việc những hoạt động này liệu đã thực sự đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT, nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh và đã thực sự đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham gia hay chưa thì còn nhiều câu hỏi cần phải giải đáp.

Hoạt động trải nghiệm cho học sinh có đang đi chệch quỹ đạo?

Môn học Hoạt động trải nghiệm đã đi vào giảng dạy chính thức tại các cấp học trên toàn quốc từ năm học 2020-2021 với ý nghĩa tốt đẹp là giáo dục nhân cách, kĩ năng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Vậy nhưng, trong quá trình giảng dạy đã nảy sinh những bất cập.