Hà Nội: Đảm bảo ngắn gọn, an toàn và không thả bóng bay trong Lễ Khai giảng

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, thời gian không quá 45 phút, không tổ chức diễu hành khi đón học sinh đầu cấp, không thả bóng bay.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 sẽ được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố vào sáng ngày 5/9/2020 (thứ Bảy) theo hình thức trực tiếp.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường tổ chức chương trình ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, đảm bảo an toàn. Thời gian tổ chức không quá 45 phút; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Chú trọng thực hiện nội dung đón học sinh đầu cấp; tùy theo điều kiện thực tế của nhà trường, bố trí số lượng học sinh tham dự khai giảng tập trung cho phù hợp, đảm bảo giãn cách theo quy định.

Đối với các trường học, cơ sở giáo dục có diện tích nhỏ, hẹp, tổ chức tập trung khai giảng cho học sinh đầu cấp và đại diện học sinh các khối lớp khác. Số học sinh còn lại bố trí dự trong lớp học. Không tổ chức diễu hành khi đón học sinh đầu cấp; không thả bóng bay. Không tập trung học sinh để tổ chức luyện tập trước ngày khai giảng.

Các nhà trường, cơ sở giáo dục trang trí trường, lớp tạo quang cảnh vui tươi, phấn khởi trong ngày khai trường; xây dựng kịch bản chi tiết về kế hoạch đón học sinh và tổ chức khai giảng; phân luồng đón học sinh, đại biểu (nếu có) ngay từ cổng trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, đại biểu có biểu hiện ho, sốt, khó thở không đến trường tham dự khai giảng; Cha mẹ học sinh, phụ huynh không đưa con vào trong trường học, không tụ tập đông người phía ngoài cổng trường.

Đối với trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX, sau khi kết thúc khai giảng, học sinh lên lớp học tiết đầu tiên của chương trình theo bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” và các tiết học khác, đảm bảo thời gian kết thúc buổi học theo thời khóa biểu.

Các trường có thể lồng ghép các nội dung hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh; phòng chống tai nạn thương tích; giáo dục truyền thống, phổ biến nội quy.

Đối với cấp học mầm non, tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” tại các lớp học, không tổ chức tập trung toàn trường. Hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo phù hợp tâm sinh lý, sức khỏe của trẻ, tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu năm học mới.

Trang trí khung cảnh sư phạm sân trường, lớp học đẹp, thẩm mỹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong “Ngày hội đến trường của bé”. Thời gian tổ chức hoạt động: Trong khoảng từ 08h30 đến 10h00 (tổ chức ngắn gọn không quá 60 phút). Phụ huynh đón trẻ sau khi kết thúc hoạt động tại lớp.

Ngay sau lễ khai giảng, các trường học duy trì nền nếp học tập; ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình theo quy định; việc tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với đối tượng, lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tiễn địa phương và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Đảm bảo ngắn gọn, an toàn và không thả bóng bay trong Lễ Khai giảng tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng kêu gọi ủng hộ chung tay vì trẻ em vùng lũ

Những đợt bão lũ cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, khiến cuộc sống của hàng triệu người dân bị đảo lộn, đặc biệt là trẻ em và học sinh. Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng trân trọng kêu gọi bạn đọc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ để giúp các em vượt qua khó khăn, sớm ổn định học tập và cuộc sống.

Hơn 112 tỷ đồng gửi tới đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Trước những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra đối với đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, “lá lành đùm lá rách”, chiều ngày 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”.

Lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại Lễ phát động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, bácBùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam và đặc biệt là mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm hỏi, động viên người dân Huế khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 18/11, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đã đến thăm, tặng quà, động viên giáo viên, học sinh Trường Đặng Trần Côn (phường Phú Xuân, TP Huế) - nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của 4 trận lũ liên tiếp kể từ cuối tháng 10 vừa qua.

95 năm dưới ngọn cờ Đại đoàn kết

Lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trải qua 95 năm hình thành và phát triển với bề dày truyền thống vẻ vang gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do kiên cường, bền bỉ của dân tộc ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.