Hà Nội: Người vi phạm giao thông từ ngày 1/3 có thể nộp phạt trực tuyến

Ngọc Lam
Thay vì lập biên bản giấy như trước đây, CSGT xử phạt sẽ lập biên bản điện tử và người vi phạm sau đó được về nhà nộp phạt trực tuyến.

Trao đổi với Zing, Thiếu tá Đào Việt Long - Phó phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Hà Nội cho biết từ ngày 1/3, Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ bỏ việc lập biên bản giấy và chuyển sang ghi thông tin để lưu trên hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đây là một hệ thống điện tử số tiện ích, tuy nhiên việc xử phạt vi phạm giao thông mới được sử dụng ở cấp độ 1 và 2. Trên hệ thống, người dân chỉ tra được thông tin về lỗi vi phạm, mức tiền nộp phạt, việc làm thủ tục còn lại vẫn phải đến trụ sở công án nộp phạt. Trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, đặc biệt tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên việc đi lại, tiếp xúc như vậy là không cần thiết.

Hà Nội: Người vi phạm giao thông từ ngày 1/3 có thể nộp phạt trực tuyến - Ảnh 1

Từ thực tế trên, việc xử phạt và giải quyết các thủ tục hành chính của phòng CSGT cần được nâng lên cấp độ 3, 4. Ở cấp độ này, CSGT sẽ lấy thông tin người vi phạm rồi sau đó ghi biên bản điện tử trên hệ thống dịch vụ công mà không cần giấy tờ. Người dân nhận được một mã số qua điện thoại từ hệ thống gửi đến để về nhà tra cứu và tiến hành nộp phạt trực tuyến.

Hình thức này cũng giúp người dân sống ở đâu nộp phạt ở đó, bãi bỏ việc phải đến tận trụ sở công an khu vực vi phạm để nộp phạt. Quy trình nộp phạt trực tuyến gồm có 9 bước. Trong đó, người vi phạm sẽ thao tác 3 bước và 4 bước còn lại do hệ thống và cơ quan chức năng xử lý để hoàn thành một biên bản xử lý vi phạm điện tử.

Ngoài ra, người dân đăng ký xe mới ở Hà Nội cũng được cảnh sát giao thông nâng từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Chủ xe có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html để thao tác hoàn toàn từ ngày 1/3.

Từ năm 2020, để cải cách công tác xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân và phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Công an thành phố thì Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã áp dụng hình thức xử phạt trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Người vi phạm giao thông từ ngày 1/3 có thể nộp phạt trực tuyến tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Cô và trò cả nước hướng về ngày bầu cử

Ngày 15/3/2026 tới đây, cử tri cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Thời điểm này, nhiều trường học trên cả nước đã có nhiều chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày hội lớn của non sông.

Thanh niên miền núi kỳ vọng ở ứng cử viên trẻ

Trong các buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai, không chỉ những cử tri trẻ bày tỏ ý kiến mà nhiều kiến nghị từ người dân cũng tập trung vào các chính sách dành cho thanh niên. Tất cả đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng tới các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đặc biệt là những ứng viên trẻ.

Bộ GD&ĐT có tân Thứ trưởng

Ngày 11/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng biên giới

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, góp phần bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh nơi đây và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang: “Chị muốn đóng góp tiếng nói mạnh mẽ hơn cho các chính sách liên quan đến trẻ em”

Vinh dự được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2. TP. Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã kịp thời tiếp xúc cử tri, tìm hiểu những chính sách, vấn đề mà nhân dân quan tâm.