Hàng công tuyển Việt Nam ‘ăn đứt’ dàn ngôi sao triệu đô của Nhật Bản

Tiên Võ
ĐT Nhật Bản dù sở hữu một hàng tấn công với nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu nhưng mới chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn sau 4 trận đấu đã qua của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tối nay (11/11), ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park Hang Seo tất nhiên bị đánh giá yếu hơn so với đội tuyển đến từ xứ sở mặt trời mọc.  

Đụng độ ĐT Việt Nam trong lượt trận thứ 5 vòng loại thứ 3, ĐT Nhật Bản đã triệu tập một bảng danh sách 28 cầu thủ, trong đó có tới 18 cái tên đang thi đấu cho CLB đội bóng hàng đầu châu Âu. Những cầu thủ như Takumi Minamino, Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo hay "hung thần của ĐT Việt Nam" Ritsu Doan hẳn không phải là cái tên xa lạ gì với người hâm mộ Việt Nam.  

Tuy vậy, hàng công của Samurai xanh với những ngôi sao triệu đô đang là hàng công tệ nhất bảng B vòng loại thứ 3 World Cup. Sau 4 trận đã đấu, ĐT Nhật Bản mới chỉ có 3 lần làm tung lưới đối phương, trong đó có 1 bàn do một cầu thủ bên phía ĐT Úc đá phản lưới nhà. Hai bàn thắng của ĐT Nhật Bản tính đến thời điểm hiện tại được ghi do công của Ao Tanaka trong trận đấu với ĐT Úc và bàn còn lại thuộc về Yuya Osako trong chiến thắng 1-0 trước ĐT Trung Quốc. 

dsd - Ảnh 1
Hàng công tuyển Việt Nam "ăn đứt" dàn ngôi sao triệu đô của Nhật Bản.

Đây thực sự là một con số đáng báo động so với chính ĐT Nhật Bản. Bởi tại vòng loại thứ 2 World Cup, ĐT Nhật Bản với đội hình tương tự đã từng ghi tới 54 bàn trong 8 trận đấu, tính trung bình 6,78 bàn/trận. Trong đó, Samurai xanh từng ghi tới 10 bàn vào lưới Myanmar hay 14 bàn vào lưới ĐT Mông Cổ. 

Phía bên kia chiến tuyến, ĐT Việt Nam với một đội hình không có cầu thủ nào đang thi đấu tại nước ngoài đã ghi được 4 bàn thắng, tức trung bình mỗi trận Tiến Linh và các đồng đội đều ghi được 1 bàn. Thật khó để hình dung ĐT Nhật Bản với nhiều hảo thủ trên hàng công lại mới chỉ ghi được 2 bàn. Chính vì thế, trong những ngày qua truyền thông Nhật Bản đã liên tục nhắc về "cơn hạn" bàn thắng của Samurai xanh và thậm chí đặt nghi vấn về khả năng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam.

Chính ngôi sao Osako của ĐT Nhật Bản cũng cho rằng việc ghi bàn là một trong những điều quan trọng của Samurai xanh ở thời điểm này: "Tôi muốn đội có bàn thắng. Tất nhiên, chiến thắng là ưu tiên hàng đầu".

Với HLV Moriyasu Hajime, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng chiến lược gia này đã "âm thầm" tăng số lượng các cầu thủ trên hàng công trong chuyến hành quân tới sân Mỹ Đình. Thậm chí, Ritsu Doan - cầu thủ từng "xé lưới ĐT Việt Nam chỉ vừa mới bình phục chấn thương cũng được HLV Moriyasu Hajime triệu tập vào phút cuối.

ĐT Nhật Bản đang chịu rất nhiều áp lực từ truyền thông lẫn người hâm mộ nước nhà. Nếu không ghi bàn và giành được 3 điểm trước ĐT Việt Nam, họ sẽ bị các đối thủ xếp trên bỏ xa trong cuộc đua cạnh tranh tấm vé tham dự VCK World Cup 2022.

dsd - Ảnh 2
Tiến Linh, Công Phượng là niềm hy vọng của ĐT Việt Nam trong trận đấu này.

Lợi thế tâm lý đang nghiêng về phía ĐT Việt Nam. Tuy vậy, ĐT Nhật Bản vẫn là một đối thủ rất  mạnh với kinh nghiệm dày dặn tại sân chơi này, do đó ĐT Việt Nam cần hết sức thận trọng. Với những ngôi sao ở đẳng cấp cao như Minamino hay Ritsu Doan, chỉ cần một phút lơ là ĐT Việt Nam có thể phải trả giá. 

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 19h00 trên sân Mỹ Đình. Với sự cổ vũ của các cổ động viên, hy vọng thầy trò HLV Park Hang Seo có thể tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản này và giành được điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hàng công tuyển Việt Nam ‘ăn đứt’ dàn ngôi sao triệu đô của Nhật Bản tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác