Hàng nghìn học sinh Quảng Nam phải ở nhà tránh lũ

Vũ Hồng Loan
Nhiều học sinh ở tỉnh Quảng Nam được thông báo nghỉ học do mưa lũ dâng cao ngập nhiều tuyến đường gây nguy hiểm cho việc đi lại.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, cho biết trước tình hình mưa lũ, đơn vị đã có văn bản gửi Phòng GD&ĐT các huyện tích cực theo dõi, nhắc nhở học sinh trong việc đi lại.

Theo ông Quốc, văn bản được phát đi và yêu cầu hiệu trưởng các trường trên địa bàn tỉnh phải chủ động, linh hoạt trong vấn đề đưa ra quyết định cho học sinh nghỉ học.

Học sinh tại Hội An phải nghỉ học do nước ngập. Ảnh: Đức Phương.

"Tôi đã yêu cầu người đứng đầu trường phải rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra những sự việc thương tâm như đợt lũ trước. Giáo viên chủ nhiệm cần chủ động nhắc nhở, cảnh báo các bạn tránh đi lại trong vùng có nước ngập sâu", ông Quốc nói.

Trong khi đó, ông Phùng Hoàng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên, cho hay có thông báo cho học sinh toàn huyện nghỉ học từ ngày 14/12, do mưa lũ làm ngập nhiều tuyến đường.

Theo ông Hoàng, có 22.087 học sinh trên địa bàn đã được cho nghỉ học. Nếu ngày 15/12 nước lũ vẫn chưa rút, phòng sẽ tiếp tục cho các bạn ở nhà và có thông báo cụ thể lịch đi học trở lại.

Cùng ngày, theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Dung, người đứng đầu Phòng Giáo dục TP Hội An, do mưa lũ nên đã thông báo cho học sinh các vùng thấp trũng không phải đến lớp từ chiều 14/12 và ngày 15/12.

"Hơn 3.000 học sinh trên địa bàn phải nghỉ học do mưa lũ chia cắt đường, không thể đến trường", ông Dung nói.

Để tránh các trường hợp đáng tiếc, học sinh hiện không phải đến lớp. Ảnh: Đức Phương.

Ông Huỳnh Ngọc Ánh, Trưởng phòng Giáo dục huyện Đại Lộc, chia sẻ để chủ động ứng phó với mưa lũ, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo cho học sinh các vùng thấp trũng như ở xã Đại Cường, Đại Chánh, Đại Tân, Đại Phong… không cần đến trường.

Trước đó, trong chiều ngày 13/12 đến sáng 14/12, do mưa lớn nên nhiều tuyến đường liên xã bị nước lũ chia cắt. Hàng chục hộ dân phải di chuyển bằng ghe thuyền qua các vùng thấp trũng.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hàng nghìn học sinh Quảng Nam phải ở nhà tránh lũ tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.