Hậu truyện khủng long thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Đinh Mai
Dù mới ra rạp tại thị trường Bắc Mỹ bắt đầu từ 22/6, nhưng “Jurassic World: Fallen Kingdom” ước tính thu về 150 triệu USD.

Theo đó, những chú khủng long trong phần hậu truyện Jurassic World: Fallen Kingdom (tựa Việt: “Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ”) đã đem về cho Universal con số 150 triệu USD. Tuy nhiên, nếu so với phần mở đầu 208 triệu USD trong Jurassic World (2015) thì con số này vẫn kém hơn chút ít.

Tuy nhiên, đây là lần thứ hai trong lịch sử phòng vé Bắc Mỹ mà hai tuần lễ liên tiếp có phim mở màn trên mức 100 triệu USD. Trước đó là “Pirates of the Caribbean: At World's End” với 114,7 triệu USD và “Shrek the Third” với 121,6 triệu USD.

Giới quan sát dự đoán, Jurassic World: Fallen Kingdom sẽ đạt tổng doanh thu khoảng 350-375 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Bắt đầu khởi chiếu tại nhiều nơi khắp địa cầu từ 8/6, bộ phim về sinh vật thời tiền sử đã thu hơn 561,5 triệu USD (không tính Bắc Mỹ). Ngoài ra, phim thu 12,3 triệu USD ở Mexico, 9,2 triệu USD ở Brazil và 7,9 triệu USD ở Australia cuối tuần qua.

Hiện tại, tổng doanh thu của bộ phim đã lên đến 711,5 triệu USD, và cột mốc 1 tỷ USD không còn quá xa vời.

Khả Ngân (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hậu truyện khủng long thống trị phòng vé Bắc Mỹ tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác