Hố "tử thần" chia cắt quốc lộ ở Thanh Hoá

Phạm Quang Trường
Hố sạt lở dài khoảng 12 m, rộng 9 m, sâu 10 m xuất hiện trên tuyến quốc lộ 16 đoạn qua huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) khiến giao thông bị ngưng trệ.

Ngày 11/9, Sở Giao thông Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng đang triển khai phương án khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 16 (đoạn qua xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh).

Hố "tử thần" khiến quốc lộ 16 bị chia cắt. Ảnh: Lam Sơn.

Theo người dân địa phương, hố sạt lở xuất hiện vào cuối tháng 8 khá nhỏ. Nhưng mưa lũ lớn mấy ngày qua khiến miệng hố lan rộng  9 m, dài 12 m, sâu 10 m. Dưới khu vực sạt lở, hệ thống cống thoát nước bị bung mối hàn, gãy rời.

Ngành giao thông địa phương đã dùng thân cây luồng chôn cọc, bao vây miệng hố để cảnh báo người đi đường, đồng thời mở một lối đi phụ ngay sát mép hố chỉ dành cho phương tiện thô sơ.

Hố sâu khoảng 10m và hiện vẫn lan rộng. Ảnh: Lam Sơn.

Sở Giao thông Thanh Hóa cho hay, hiện Tổng cục đường bộ đã thống nhất phương án khắc phục và sẽ cấp kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng để sớm xử lý sự cố sụt lún này.

Quốc lộ 16 nối từ huyện Lang Chánh đi huyện biên giới Thường Xuân (Thanh Hóa), được đưa vào sử dụng năm 2013.

Theo Vnexpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hố "tử thần" chia cắt quốc lộ ở Thanh Hoá tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Nghệ An: 80 học sinh thi tại chỗ "Trạng nguyên nhỏ tuổi"

Ngày 20/3, tại trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra Lễ Phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp "Nét chữ - Nết người", Bảng vàng ghi danh toàn quốc lần thứ IV và thi tại chỗ Trạng nguyên nhỏ tuổi.