Học giỏi giờ giàu to, Hải Phòng tuyên bố chơi lớn, thưởng gần 5 tỷ cho học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế

Hồng Ngọc
Đã bao giờ bạn nghĩ, chỉ cần học giỏi thì mình sẽ giàu to chưa? Điều này hoàn toàn có thể, khi UBND thành phố Hải Phòng vừa quyết định thưởng lớn cho học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ký Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 về việc thưởng cho học sinh, Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên trực tiếp giảng dạy, Giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh đoạt giải các môn văn hóa, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia và học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc tế năm 2020.

Thành phố Hải Phòng quyết định thưởng gần 5 tỷ đồng cho học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế.

Chủ tịch UBND thành phố quyết định thưởng tổng số tiền 2,68 tỷ đồng cho các học sinh có thành tích đoạt giải các môn văn hóa, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc tế năm 2020. Cụ thể gồm:

- Giải Nhất các môn văn hóa: 7 giải x 50 triệu đồng = 350 triệu đồng

- Giải Nhì các môn văn hóa : 26 giải x 40 triệu đồng = 1,04 tỷ đồng

- Giải Ba các môn văn hóa: 24 giải x 30 triệu đồng = 720 triệu đồng

- Giải Khuyến khích các môn văn hóa: 22 giải x 20 triệu đồng = 440 triệu đồng

- Giải Nhất khoa học kỹ thuật: 1 dự án x 50 triệu đồng = 50 triệu đồng

- Giải Ba khoa học kỹ thuật: 1 dự án x 30 triệu đồng = 30 triệu đồng

- 1 học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc tế x 50 triệu đồng = 50 triệu đồng

Phần thưởng này như một lời khuyến khích, động viên các em học sinh trong học tập.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP này cũng quyết định thưởng cho Ban Giám hiệu các trường, tập thể giáo viên giảng dạy trực tiếp, giáo viên tham gia hướng dẫn các học sinh này với tổng số tiền 2,144 tỷ đồng, gồm:

- Trường THPT Chuyên Trần Phú: 2,072 tỷ đồng. Trường có 1 học sinh tham gia Dự án đoạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật; 77 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn văn hóa cấp quốc gia và 1 học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc tế năm 2020.

- Các trường THPT: Bạch Đằng, Quang Trung, mỗi trường 24 triệu đồng do có 1 học sinh đoạt giải Ba môn văn hóa cấp quốc gia năm 2020.

- Trường THPT Ngô Quyền: 24 triệu đồng do có 2 học sinh tham dự 1 Dự án đoạt giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2020.

Khi chúng ta chăm chỉ học tập thì sẽ được đền đáp xứng đáng đúng không nào? Hãy luôn cố gắng mỗi ngày bạn nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.