Học sinh Malaysia chính thức sử dụng sách giáo khoa điện tử từ năm 2019

Huệ Anh
Từ đầu năm 2019, học sinh Trung học cơ sở ở Malaysia được phép mang máy tính tới trường và truy cập vào sách giáo khoa điện tử để học bài.

Vừa qua, Chính phủ Malaysia đã tuyên bố về việc học sinh Trung học cơ sở được phép mang máy tính tới trường để truy vào cập sách giáo khoa kỹ thuật số từ năm 2019. Tuy nhiên, Chính phủ không có kế hoạch cung cấp thiết bị máy tính cho học sinh nên các bạn có thể tự lựa chọn sử dụng sách giáo khoa truyền thống hoặc điện tử.

Sách giáo khoa truyền thống ở Malaysia (Ảnh: World Of Buzz)

Hiện tại, Chính phủ Malaysia đã số hoá 495 quyển sách giáo khoa thành định dạng PDF và tải chúng lên một “môi trường học tập ảo” cho giáo viên và học sinh sử dụng.

Học sinh ở Malaysia (Ảnh: Harian Metro)

Teo Nie Ching – Thứ trưởng Bộ Giáo dục cho biết: “Chúng tôi sẽ theo dõi phản ứng của các em học sinh và các bậc phụ huynh về sáng kiến này. Chúng tôi hi vọng có thể mở rộng việc sử dụng sách giáo khoa điện tử tại toàn bộ trường học ở Malaysia”.

Bà Teo Nie Ching (Ảnh: ProjekMM)

Cũng theo bà Teo Nie Ching, việc số hoá sách giáo khoa sẽ giúp việc học được tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi cũng như giảm nhẹ trọng lượng của chiếc ba lô khi tới trường.

Mẫu sách giáo khoa điện tử (Ảnh minh hoạ)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Malaysia chính thức sử dụng sách giáo khoa điện tử từ năm 2019 tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Việc làm tốt của Nhật Phương

Trong lớp 4A, trường Tiểu học Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội), cô bạn Bùi Nhật Phương nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ, thân thiện.