Học sinh Trung Quốc dưới 14 tuổi chỉ được dùng Tiktok 40 phút mỗi ngày

Minh Hồng
Theo quy định mới nhất của Douyin, phiên bản Tiktok Trung Quốc, các bạn học sinh dưới 14 tuổi sẽ bị giới hạn dùng MXH này 40 phút mỗi ngày.

Ngày 18/9, ByteDance, hãng chủ quản Douyin, thông báo sẽ áp dụng chế độ mới dành cho tuổi vị thành niên. Theo đó, những bạn dưới 14 tuổi chỉ được truy cập Douyin trong khung 6-22h, với thời gian tối đa 40 phút mỗi ngày. 

Hạn chế sẽ áp dụng với tất cả người dùng đăng ký bằng tên thật và dưới 14 tuổi, nhằm bảo vệ các bạn ấy khỏi nội dung có hại.

Học sinh Trung Quốc dưới 14 tuổi chỉ được dùng Tiktok 40 phút mỗi ngày - Ảnh 1

Thay vì những nội dung không phù hợp với độ tuổi, các bạn sẽ được tiếp cận các nội dung giàu kiến thức như thí nghiệm khoa học, triển lãm bảo tàng và các bài học lịch sử trong 40 phút sử dụng. Douyin kêu gọi các phụ huynh đăng ký tên thật và tuổi của con để hỗ trợ chính sách hạn chế.

Học sinh Trung Quốc dưới 14 tuổi chỉ được dùng Tiktok 40 phút mỗi ngày - Ảnh 2

Trung Quốc năm nay đã đưa ra loạt điều chỉnh với việc dùng Internet của các bạn tuổi vị thành niên nước này. Trước đó, hồi tháng 8, Trung Quốc giới hạn thời gian chơi điện tử của học sinh xuống còn ba tiếng mỗi tuần nhằm hạn chế tình trạng nghiện game ở nhiều bạn trẻ.

Học sinh Trung Quốc dưới 14 tuổi chỉ được dùng Tiktok 40 phút mỗi ngày - Ảnh 3

Không chỉ Douyin, nhiều ứng dụng phổ biến tại quốc gia tỷ dân cũng bạn hàn quy định giới hạn thời gian sử dụng với các bạn tuổi teen. Ứng dụng Kuaishou mới đây cũng áp dụng quy định giới hạn thời gian sử dụng 40 phút mỗi ngày trong khung 6-22h với nội dung chọn trước phù hợp với lứa tuổi.

WeChat, dịch vụ nhắn tin phổ biến ở Trung Quốc của hãng Tencent, cũng cung cấp chế độ dành cho trẻ vị thành niên tùy chọn, ngăn người sử dụng truy cập một số trò chơi và tính năng thanh toán của ứng dụng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Trung Quốc dưới 14 tuổi chỉ được dùng Tiktok 40 phút mỗi ngày tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Kỳ 4: Cẩm nang "bộ lọc số": “Kháng độc” trên không gian mạng

Mỗi ngày, Gen Z nói riêng và trẻ em nói chung tiếp xúc với hàng loạt video ngắn, hình ảnh, thông tin và nội dung được tạo ra bằng công nghệ AI. Bên cạnh những nội dung hữu ích, sáng tạo, không gian mạng cũng tồn tại không ít video sai lệch, nội dung độc hại, thông tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, trang bị cho trẻ em một "bộ lọc số" để biết nên xem gì, tin gì và chia sẻ điều gì ngày càng trở nên cần thiết.

Kỳ 3: Tin giả AI - Vũ khí nguy hiểm thao túng niềm tin giới trẻ

Một khuôn mặt, vài giây giọng nói, một câu chuyện được dựng khéo léo – AI đang đẩy tin giả sang một cấp độ khác: không chỉ khiến con người đọc nhầm một thông tin mà có thể khiến họ tin vào một người không tồn tại, một sự việc chưa từng xảy ra. Với giới trẻ, phía sau những nội dung “như thật” ấy có thể là những chiếc bẫy được thiết kế để lấy tiền, thao túng tâm lý và nguy hiểm hơn, bào mòn niềm tin vào chính những điều có thật.

eMagazine Kỳ 2: Chiến thuật "có chủ đích" và hệ lụy "tẩy não" núp bóng công nghệ

Mới đây, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị, nền tảng liên quan rà soát phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim trên hệ thống, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật. Thực tế, đằng sau sự bùng nổ của video ngắn, phim AI là nguy cơ trẻ em tiếp cận những nội dung chưa được phân loại, cảnh báo hoặc kiểm soát phù hợp với lứa tuổi. Việc này có thể dẫn đến những tác động nhận thức tiêu cực.