Học trò đi diễn kịch Tết: Vào vai cây mai vàng bất động, thần thái át cả nhân vật chính

Huệ Anh
Đúng là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” bởi chỉ có các bạn học sinh tinh nghịch mới có thể nghĩ ra cách biến một vai diễn làm nền mờ nhạt thành nổi bật nhất sân khấu thế này.

Trong suốt 12 năm đi học, ắt hẳn bạn nào cũng từng một lần được tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường. Không được hát đơn ca thì sẽ được xếp vào hàng hát bè, không được diễn kịch vai chính thì cũng được vài những vai phụ, đứng lên sân khấu cho đẹp đội hình.

Trong thời điểm Tết đến Xuân về, nhiều trường học đã tổ chức các chương trình văn nghệ để học sinh được tham gia ngoại khoá bổ ích. Mới đây, một nữ sinh THCS đã bất ngờ nổi đình nổi đám trên mạng bởi vai diễn hết sức độc đáo của mình.

“Cây mai” dễ thương này được các bạn học sinh chia sẻ nhiệt tình trên mạng

Thật ra vai diễn của bạn ấy không quá to tát bởi đó là vai một cây mai vàng rực. Cô bạn này mặc một chiếc áo màu vàng, trên đầu cài cành hoa, má tô hồng rực và hai tay cầm thêm hai cành mai để đậm không khí Tết hơn. Có lẽ sợ chưa đủ để nhận diện, bạn ấy còn đeo thêm tấm biển ghi dòng chữ hài hước: Cây mai nè!

Tiếp đó, nhiều bạn học sinh cũng chia sẻ hình ảnh vai phụ đáng nhớ của mình trên mạng. Có bạn còn chia sẻ rằng, phận đóng vai phụ mờ nhạt bên cạnh cuộc đời huy hoàng của vai chính sao mà lắm gian nan. Người ta có lời thoại, có đất diễn để gây ấn tượng còn mình thì cả buổi không được nói một câu nên rất khó khăn trong việc gây ấn tượng với khán giả.

Lớp thì đông mà suất diễn lại hạn chế nên các bạn học sinh sẵn sàng nhận vai để thoả mãn đam mê diễn suất cháy bỏng của mình. Tuy nhiên, vai phụ thì vẫn phải thần thái và để làm được điều đó thì chỉ có các bạn học sinh tinh nghịch mới nghĩ ra cách thú vị thế này.

2 bạn đóng vai bụi chuối trong tác phẩm Chí Phèo còn sáng sân khấu hơn cả nhân vật chính. (Ảnh: Huỳnh Văn Bình)

Có tội cho bạn nữ này quá không khi phải nhận đóng vai người bà đã mất? (Ảnh: Nguyễn Vĩnh Lập)

Sẵn sàng vào vai 2 cái cây 2 bên sân khấu cho các bạn ở giữa tỏa sáng (Ảnh: Linh)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học trò đi diễn kịch Tết: Vào vai cây mai vàng bất động, thần thái át cả nhân vật chính tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Học đường khác

Cùng học trò đọc sách trong thời đại số

Giữa vô vàn lựa chọn giải trí và thông tin trên mạng, thói quen đọc sách của học sinh ngày nay đang có nhiều thay đổi rõ rệt. Không còn bó hẹp trong những trang sách giấy, việc đọc được mở rộng sang không gian số với nhiều hình thức linh hoạt hơn.

Đà Nẵng sẵn sàng chào đón năm học mới

Từ việc chăm chút từng phòng học, chỉnh trang khuôn viên đến bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ, các trường học trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có nhiều cách chuẩn bị thiết thực để thầy và trò bước vào năm học mới 2026-2027 với tâm thế tự tin, hứng khởi.

Bông hoa nhỏ tỏa sáng cùng sân chơi báo Đội

Chăm học, mê những sân chơi trí tuệ, lại năng nổ trong công tác Đội, bạn Lê Thái Thảo Linh (lớp 6A1, trường THCS Cam Lộ, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đang có một "bộ sưu tập" thành tích đáng nể. Điều Thảo Linh thích nhất là được thử sức, học thêm điều mới và chia sẻ niềm vui với bạn bè.

Ứng dụng công nghệ và AI trong học tập

Từ tra cứu kiến thức, hướng dẫn học tập đến thiết kế bài thuyết trình hay tìm ý tưởng sáng tạo, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang đến nhiều cách học mới mẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng công nghệ hỗ trợ việc học mà không trở nên phụ thuộc? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn học sinh về cách sử dụng tài nguyên số hiệu quả và có trách nhiệm.

40 năm mái trường nhiều ký ức

Mới đây, trường THCS Thư Lâm nay là trường TH&THCS Thư Lâm (xã Thư Lâm, TP. Hà Nội) đã tổ chức chương trình “Hội ngộ và tri ân các thế hệ thầy và trò” nhân kỷ niệm 40 năm thành lập (1986 - 2026). Đây là dịp đặc biệt để các thế hệ thầy trò trở về, gặp gỡ những người đã góp phần làm nên truyền thống của mái trường.