Không ai bị bỏ lại phía sau!

TRẦN VĂN CHƯƠNG
Mới đây, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã trao học bổng và nhận nuôi các bạn thiếu nhi dân tộc mồ côi cha, mẹ do đợt lũ quét tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vừa qua.

Nhân dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao tặng 120 suất học bổng gồm 1 triệu đồng và ba lô, tập vở, viết, giày Bitis, quần áo, bình đựng nước, cháo gói yến mạch… cho mỗi bạn. 

Bác Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng - nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính - Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" và bác Huỳnh Thị Thuỷ Dung - Trưởng Ban Dân vận tỉnh Quảng Nam trao tặng học bổng Vừ A Dính cho các bạn học sinh.

Bác Trương Mỹ Hoa và Thượng tá Bùi Đại Hải - Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao học bổng cho các bạn học sinh con, em vùng cảnh sát biển.

Đặc biệt, thấu hiểu cảnh đau thương mất mát của bà con nhân dân và học sinh tại huyện Nam Trà My do sạt lỡ núi vùi lấp trong đợt mưa lũ vừa qua làm 23 người chết và mất tích, nhiều bạn mất cha, mẹ, người thân, chịu cảnh sống bơ vơ về tình thương, thiếu thốn về vật chất, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã vận động nhận nuôi dưỡng 6 bạn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại đây ăn học đến hết lớp 12 và sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nếu các bạn bước vào đại học.

Bác Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho 6 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt được Quỹ nhận nuôi dưỡng.

Các bạn được nhận nuôi là: Hồ Thị Yến Chi, có ba, mẹ chết, em mất tích trong đợt sạt lỡ núi kinh hoàng này; Hồ Văn Đệ, Đinh Thị Kim Hằng mất cả cha lẫn mẹ; Hồ Thị Xuân Quyền, Trần Lê Đài Trang, Bùi Tuấn An đều có mẹ mất do sạt lở núi.

Trao tặng 2 máy phát điện cho 2 đơn vị trường học là Trường TH Mẫu giáo liên xã Tabhing-Tbhu huyện Nam Giang và Trường TH Nguyễn Viết Xuân, huyện Bắc Trà My.

Thầy Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc sở GD&ĐT Quảng Nam xúc động cho biết, nhiều năm qua, nhờ vào Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” mà nhiều học sinh miền núi, hải đảo trong tỉnh có điều kiện khắc phục khó khăn vươn lên học tốt, nhiều học sinh dân tộc của quê hương Quảng Nam đã trưởng thành như A Lăng Thớ - người Cơ tu đầu tiên của Việt Nam nhận được bằng tiến sĩ danh giá của Hoàng Gia Úc, A lăng Trượp - Bí thư Huyện đoàn trẻ nhất của cả nước, hai chị em Pa lăng Thị Hải Yến và Pa lăng Thị Vì Sao được Quỹ nuôi dưỡng giáo dục trong chương trình “Thắp sáng ước mơ”…

Phó Giám đốc sở GD&ĐT Quảng Nam Nguyễn Công Thành bày tỏ lời cảm ơn với sự đồng hành giúp sức của Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" trong suôt thời gian qua.

Thầy Nguyễn Công Thành còn cho biết thêm, những thiệt hại vừa qua là quá lớn, nhất là đối với ngành giáo dục do vậy những suất quà hôm nay sẽ khơi dậy lòng yêu thương tiếp thêm sức mạnh cho thầy và trò trong tỉnh khắc phục khó khăn để dạy tốt, học tốt.

Đại diện Quỹ học bổng Vừ A Dính, bác Trương Mỹ Hoa đã trao thư cảm ơn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng Quỹ, góp phần thực hiện chương trình.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Không ai bị bỏ lại phía sau! tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

[TRỰC TIẾP] Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng nay (25/6), Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Ðoàn.

Hiến kế đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn

Tại diễn đàn "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới", các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn lần thứ XIII đã tập trung trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, đổi mới phương xây dựng tổ chức Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thúc đẩy khởi nghiệp trong thanh niên

Tại Diễn đàn "Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước" trong khuôn khổ Đại hội Đoàn XIII, các đại biểu đã đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thiết lập bộ tiêu chí an toàn AI cho học sinh

Tại Đại hội Đoàn lần thứ XIII, diễn đàn thảo luận số 2 với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" đã diễn ra sôi nổi. Tại đây, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu sắc và đề xuất nhiều mô hình, giải pháp thiết thực hướng đến đối tượng thanh thiếu nhi.

Tạo môi trường rèn luyện cho thanh niên trong thời đại số

Tại diễn đàn "Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến góp phần xây dựng, phát triển thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời đại mới vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.