“Ký ức tuổi hồng” – Trở lại với những mộng mơ tuổi học trò

Thiều Thu Quỳnh
Cuộc thi thơ, văn viết về thầy, trò và nhà trường đã đưa chúng ta chạm tới miền ký ức tuổi học trò đầy ắp những kỷ niệm yêu thương.

“Ký ức tuổi hồng” là cuộc thi nhằm huy động, phát hiện tài năng văn chương ở mọi lứa tuổi viết về sự nghiệp trồng người, về những giá trị nhân văn cao quý được vun trồng, chăm sóc qua nhiều thế hệ, do Trung tâm Văn hóa và Hỗ trợ phát triển nhân tài – Mạng xã hội Nguồn Việt tổ chức.

Mặc dù chỉ được phát động trong 5 tháng ngắn ngủi, nhưng cuộc thi thơ, văn viết về thầy, trò và nhà trường trong phạm vi cả nước đã thu hút được gần 2300 tác phẩm của các đối tượng trong xã hội tham gia.

Với sự nhất trí cao, Ban giám khảo đã tuyển chọn được 22 tác giả tương ứng với tác phẩm để trao giải, gồm: 2 giải nhất (10 triệu đồng), 3 giải nhì (6 triệu đồng), 4 giải ba (4 triệu đồng) và 13 giải khuyến khích (2 triệu đồng). Cuộc thi cũng đã trao Bảng vàng ghi danh tác giả - tác phẩm cho 102 tác giả đạt theo tiêu chí của ban tổ chức.

Ban tổ chức “Ký ức tuổi hồng” cũng đã chọn in vào sách 431 tác giả với gần 1624 tác phẩm gồm thơ và văn xuôi đạt yêu cầu theo tiêu chí của cuộc thi. Tập sách được xuất bản với số lượng in 500 cuốn, mỗi cuốn dày 1228 trang.

“Ký ức tuổi hồng” là những bài dự thi viết về một thời đã qua, về những kỷ niệm có thật tại mái trường mà mỗi người từng gắn bó, chia sẻ. Những trang thơ, văn gợi mở lại khung trời mộng mơ qua hình ảnh những con đường, dòng sông, bến nước…; hình ảnh phấn trắng bảng đen, tình cảm thầy trò hay những rung động đầu đời của tuổi hoa niên…

Có thể nói những tác phẩm dự thi được đưa vao tập sách có khả năng chạm đến trái tim của mỗi người, gợi nhớ lại khung trời tuổi hoa niên mộng mơ và hoài bão. Kỷ niệm về tình bạn, nghĩa thầy cứ đan xen nhau mà miền ký ức yêu thương ấy thật khó trôi vào lãng quên.

“Ký ức tuổi hồng” chính là cuốn cẩm nang cho mỗi gia đình, nhà trường nhằm góp phần giáo dục các em ở lứa tuổi hoa niên biết quý trọng khoảng thời gian cắp sách tới trường, sống và học tập cho tương lai mai sau. Đây cũng sẽ là món ăn tinh thần, tập sách gối đầu của nhiều thế hệ, là món quà quý dành tặng người thân, thầy cô, bạn bè.

Thiều Quỳnh

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Ký ức tuổi hồng” – Trở lại với những mộng mơ tuổi học trò tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.