Lăng Bác đã mở cửa trở lại vào ngày 5/12

Thúy Quỳnh
Sau 3 tháng tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tu bổ định kỳ, vào ngày hôm nay 5/12, Lăng Bác đã mở cửa trở lại để đón người dân, du khách quốc tế vào viếng Bác.

Theo ghi nhận của PV báo Thiếu niên Tiền phong, trong không khí trang nghiêm của dòng người xếp hàng vào lăng viếng Bác, rất nhiều các bạn học sinh ở khắp mọi miền đất nước cũng hòa mình vào không khí trang trọng ấy.

Hiện Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành toàn diện kế hoạch tu bổ năm 2017. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào buổi sáng các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ Nhật. Ngày thứ Hai và thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Dưới đây là những hình ảnh được nhóm PV ghi lại trong sáng ngày 5/12:

 

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Do dòng người xếp hàng vào Lăng Bác quá dài nên một số bạn nhỏ tranh thủ "nghỉ chân" một lúc.

Sau khi vào lăng viếng Bác, chúng mình cùng chụp những bức ảnh kỷ niệm nào!

Hào hứng và phấn khời là cảm xúc của các bạn thiếu nhi khi lần đầu tiên được lăng viếng Bác ...

Các bạn cũng tỏ ra rất thích thú khi tham quan ao cá Bác Hồ.

Không chỉ các bạn học sinh trong nước mà còn có rất nhiều các bạn bè quốc tế cũng tới lăng viếng Bác.

Những bức ảnh kỷ niệm chụp cùng các du khách nước ngoài.

Sau một chuyến đi thăm quan dài thì đây là lúc các bạn học sinh cần phải nghỉ chân rồi...

 

Không chỉ có các anh chị lớn, ngay cả những bạn nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến lăng viếng Bác trong ngày mở cửa trở lại...

Minh Phương - Gia Đạt - Quốc Hội

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lăng Bác đã mở cửa trở lại vào ngày 5/12 tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.