Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ cấp Quốc gia tại Thành Cổ Quảng Trị

Bảo Bối
Tối 24/7, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia diễn ra tại Đài tưởng niệm Trung tâm Thành cổ Quảng Trị.
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ cấp Quốc gia tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh 1
Các lãnh đạo tiến hành lễ dâng hương, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; bác Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; bác Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ cấp Quốc gia tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh 5
Các đại biểu tham dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia tại Quảng Trị, tối 24/7
Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ cấp Quốc gia tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tại lễ thắp nến tri ân.

Phát biểu tại buổi lễ,  Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết: Đã thành truyền thống, hằng năm, vào dịp 27/7, tuổi trẻ cả nước lại dành những tình cảm, hành động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng. Đó là tình cảm, là đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” mà mỗi bạn trẻ hôm nay luôn khắc ghi, gìn giữ.

“Noi gương các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Việt Nam ngày nay đã có mặt ở những nơi khó khăn, trên những lĩnh vực mới, ở những tuyến đầu. Đó là tinh thần lao động hăng say trên những công trình mới; sự miệt mài học tập, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong khu vực và thế giới; là lòng dũng cảm, sự mưu trí trong đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; xung kích, tình nguyện, tiên phong trong phòng chống dịch bệnh, tham gia tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… xứng đáng với sự hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nói.

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ cấp Quốc gia tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh 3
Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại Lễ tri ân

Không chỉ khẳng định mình trên nhiều lĩnh vực, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay luôn khắc ghi truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong những ngày này, đặc biệt là trong Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam viết tiếp câu chuyện hoà bình” và Ngày chiến sĩ tình nguyện đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, hàng triệu bạn trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có những hành động thiết thực để tri ân các thế hệ cha anh: đó là phong trào “Áo lụa tặng bà”,  hành trình về địa chỉ đỏ, hành trình theo bước chân những người anh hùng, các công trình, phần việc thanh niên như: xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi, chăm sóc gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong; tham gia chỉnh trang, tu sửa các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng các công trình tri ân…

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ cấp Quốc gia tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh 6
Anh Bùi Quang Huy tặng quà các đối tượng chính sách tại lễ thắp nến tri ân.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ cấp Quốc gia tại Thành Cổ Quảng Trị tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.