Lễ trao giải cuộc thi “Thiếu nhi khỏe mạnh – Sẵn sàng chống dịch”
Ngọc Anh
Mới đây (29/05), tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) tổ chức lễ trao giải và trưng bày các tác phẩm của cuộc thi “Thiếu nhi khỏe mạnh – Sẵn sàng chống dịch”. Đây là một hoạt động thuộc Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam (SPR-COVID).
Dự án được Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội triển khai thực hiện trong vòng 3 năm (2022-2024) tại 27 xã thuộc 9 huyện của 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Khánh Hòa và Long An. Dự án này là một nỗ lực nhằm góp phần xây dựng mô hình toàn dân sẵn sàng tham gia ứng phó dịch bệnh thông qua triển khai các hoạt động tại địa phương dựa vào sáng kiến của cộng đồng.
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Giám đốc dự án phát biểu tại Lễ trao giải.
Cuộc thi vẽ tranh và làm Album tranh vẽ “Thiếu nhi khỏe mạnh – Sẵn sàng chống dịch” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh từ 41 trường Tiểu học thuộc địa bàn dự án. 8.200 em học sinh đã tham gia cuộc thi vẽ tranh và 2.050 em học sinh đã tham gia cuộc thi làm Album tranh vẽ. Kết quả, ban giám khảo đã trao giải cho 21 học sinh đạt giải của Ban Giám khảo, 18 học sinh đạt giải của khán giả và 21 trường tiểu học đạt giải Cuộc thi làm album.Bí thư thứ nhất đại sứ quán Nhật Bản và đại diện Ngân hàng Thế giới trao giải cho các em học sinh.
Em Nguyễn Phương Khánh, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Thuận Đạo, tỉnh Long An rất tự hào vì đã đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh, bày tỏ: “Cuộc thi vô cùng ý nghĩa và bức tranh của em chính là thông điệp mà em muốn gửi đến tất cả mọi người về cách phòng chống dịch bệnh. Sau cuộc thi em sẽ giới thiệu tranh của em và Album của trường em tới nhiều bạn khác để kêu gọi các bạn cùng nâng cao ý thức bảo vệ sức khoẻ và chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.
Cô Lê Thị Hồng Trâm, giáo viên Trường Tiểu học Ninh Phú, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: “Quá trình tham gia cuộc thi đã giúp cho các em học sinh có một lượng kiến thức đáng kể về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phòng chống các bệnh truyền nhiễm khác...Hơn nữa, các em còn thỏa sức sáng tạo với từng tranh vẽ và từng trang Album của chính mình để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật với thông điệp vì một thế giới khỏe mạnh”.
Đại biểu cùng giáo viên và học sinh đạt giải chụp ảnh lưu niệm.
Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online
Qua kiểm tra các phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một số vi phạm về số người chở, hợp đồng vận chuyển, danh sách học sinh và thiết bị bảo đảm an toàn trên xe.
Sau hơn 3 tháng triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 thu hút hơn 10,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hoàn thành 9/9 chỉ tiêu đề ra. Nhiều hoạt động tình nguyện năm nay ghi dấu ấn với việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và hướng mạnh về các địa bàn biên giới.
Những câu nói, con số hay âm thanh đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội có thể xuất hiện trong rất nhiều cuộc trò chuyện giữa bạn bè. Có bạn nói theo vì thấy vui, có bạn bắt chước vì thấy “ai cũng nói thế”, thậm chí có khi chẳng biết câu nói ấy bắt nguồn từ đâu hay thực sự có ý nghĩa gì. Điều đáng nói là đằng sau sự lan truyền chóng mặt của những trào lưu ấy lại là những cơ chế rất tinh vi. Và khi trẻ bước vào “mê cung” video ngắn, không phải con đường nào cũng dẫn tới những điều vui vẻ.
Ngày 28/9, tại Ninh Bình, đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu đã dâng hương, gặp gỡ thân nhân và ôn lại câu chuyện về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Thời gian gần đây, những cụm từ như "brain rot" hay "não lười" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội khiến không ít bạn nhỏ hoang mang. Liệu việc xem quá nhiều video ngắn do AI tạo ra có thực sự làm "hỏng não" hay khiến chúng mình kém tập trung? Câu trả lời từ các nhà khoa học là: Đừng vội kết luận!
Một chú mèo biết nhảy múa, chiếc bánh khổng lồ biết nói, hay một nhân vật có hình dáng chẳng giống ai… Chỉ vài giây, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể biến những ý tưởng kỳ quặc thành video. Những đoạn clip ngắn, lạ mắt ấy đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới (Thông báo số 194-TB/VPTW, ngày 12/10/2026).
Từ những hội chợ Tết vùng biên đến hoạt động chăm sóc sức khỏe, đỡ đầu trẻ mồ côi, nhiều cơ quan, tổ chức đang góp sức đưa Chỉ thị 28-CT/TW vào cuộc sống, để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và lắng nghe.
Dù sinh ra ở thành phố hay một bản làng xa xôi, mỗi bạn nhỏ đều có quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận công nghệ và phát triển tài năng. Để thu hẹp khoảng cách ấy, Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách về giáo dục, an sinh xã hội, cơ sở vật chất và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu không để trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị bỏ lại phía sau.
Tại trường THCS Lê Quý Đôn (phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh), công tác Đội được triển khai gắn với học tập, rèn luyện kỹ năng và xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp. Từ chương trình Phát thanh Măng non, chăm sóc khuôn viên trường đến những sân chơi trí tuệ, đội viên có thêm cơ hội chủ động tham gia, thể hiện năng lực và trưởng thành qua từng hoạt động.
Tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị thế lịch sử, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Bạo lực, xâm hại trẻ em có thể bắt đầu từ một dấu hiệu rất nhỏ: một mâu thuẫn chưa được giải quyết, một lời trêu chọc đi quá giới hạn hay sự im lặng của một bạn nhỏ đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời và tạo môi trường để trẻ em biết cách lên tiếng đang trở thành yêu cầu quan trọng của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Ngày 5/9, Hệ thống trường TH School tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 tại cơ sở Chùa Bộc, đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập, đánh dấu một thập kỷ “Không ngừng vươn xa”.
Khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn trong việc chọn sữa, chất lượng không còn nằm ở những tuyên bố “cao cấp” tự xưng mà được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế và sự bảo chứng từ các tổ chức uy tín. Ở vị thế doanh nghiệp dẫn đầu ngành sữa Việt với gần 50 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, Vinamilk đang khẳng định chất lượng bằng hàng loạt ghi nhận quốc tế ấn tượng.
Có bao giờ bạn tự hỏi, một món quà nhỏ hay một lá thư mình gửi đi sẽ trải qua những gì trước khi đến tay người nhận? Đằng sau mỗi bưu gửi tưởng chừng đơn giản ấy lại là cả một hành trình dài, được tạo nên bởi con người, công nghệ và một hệ thống vận hành bền bỉ của Bưu điện Việt Nam.
Với Tập đoàn TH, 2025 là một năm hội tụ của những dấu mốc lịch sử, những con số tăng trưởng ấn tượng, những bước tiến ra thị trường quốc tế và những đóng góp xã hội bền bỉ, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh trọn vẹn của hành trình phụng sự.
Vượt qua nhiều thách thức chung của thị trường năm 2025, Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) tiếp tục duy trì vững chắc vị thế tiên phong trong ngành sữa tươi sạch, ghi dấu bằng mức tăng trưởng hai con số và sự ra mắt liên tục của những sản phẩm tốt cho sức khỏe.