Ligue 1: Alban Lafont đang là thủ môn trẻ xuất sắc nhất

Việt Nguyễn
Alban Lafont vừa có màn thể hiện xuất sắc giúp Nantes cầm hòa trên sân của Đương kim vô địch Lille. Anh có hàng loạt pha cứu thua trong đó đặc biệt là quả đá phạt đền của đội chủ nhà.

Trong trận thua 1-3 trước PSG, Lafont vẫn được đánh giá cao với 6 pha cứu thua trông thấy và hàng loạt tình huống chiến thắng khi đối mặt với các cầu thủ đối phương. Thủ môn gốc châu Phi cũng là người có số điểm trung bình cao nhất theo thang điểm của tờ L'Equipe trong các thủ môn tại Ligue 1. 

Ligue 1: Alban Lafont đang là thủ môn trẻ xuất sắc nhất - Ảnh 1
Tuy thua nhưng không ai có thể trách móc Alban Lafont vì những gì anh đã thể hiện

Tiếp đến là chuyến làm khách tới sân Pierre-Mauroy của Lille, Nantes hoàn toàn bị lấn lướt trước quyết tâm giành 3 điểm của đội chủ nhà, nhất là ở trong hiệp 2. Lille đã có 5 trận liên tiếp chỉ hòa và thua trước khi tiếp đón Nantes nên họ rất muốn chấm dứt chuỗi trận tệ tại này. Tuy nhiên, với sự xuất sắc của mình, Lafont đã làm nản lòng các chân sút của đội chủ nhà. Kể cả khi Nantes phải chịu 1 quả phạt đền và thi đấu thiếu người khi hậu vệ Fabia bị thẻ đỏ do kéo áo Celik trong vòng cấm. Lille vẫn không có được 1 chiến thắng. HLV Gourvennec thừa nhận: "Thủ môn Lafont của Nantes đã tự mình kiếm 1 điểm cho cả đội bóng".

Ligue 1: Alban Lafont đang là thủ môn trẻ xuất sắc nhất - Ảnh 2
Alban Lafont cản phá xuất sắc tình huống đá phạt đền của đội chủ nhà

Dù còn rất trẻ tuổi nhưng Lafont đã đeo băng thủ quân tại Nantes và luôn dược HLV Antoine Kombouare tin tưởng làm nhân tố quan trọng đem lại sự hồi sinh của đội bóng. Có 1 sự thật mà ít ai biết được đó là thủ thành sinh năm 1999 từng ra mắt Ligue 1 khi anh 16 tuổi, và trước khi giữ vị trí gác đền, anh từng có 2 năm đá... tiền đạo ở CLB AS Lattes.

"Tôi ngày trước thích ghi bàn, luôn muốn lao lên phía trước và tung ra những cú dứt điểm. HLV khi ấy đã bố trí tôi ở vị trí tiền đạo suốt 2 năm, trước khi tôi chuyển sang đội trẻ của Toulouse. Có lẽ nhờ vào 2 năm kinh nghiệm làm tiền đạo mà tôi có những kinh nghiệm khi phải đối đầu với các chân sút đối phương", Lafont hài hước chia sẻ.

Lafont đã khoác áo gần như tất cả các đội tuyển trẻ của Pháp, từ U16, U17, U18, U19, U20 đến U21, anh luôn được xem là tài nẳng trẻ triển vọng nhất của Pháp cho vị trí thủ môn. Sự trưởng thành của Lafont khiến mọi người tin rằng anh sẽ nối tiếp Hugo LLloris ở vị trí gác đền của tuyển Pháp trong tương lai. 

"Được triệu tập lên tuyển Pháp luôn là mục tiêu cao nhất của tôi. Vì thế tôi tập luyện chăm chỉ mỗi ngày để hi vọng sớm được Ban huấn luyện của ĐT Pháp để tâm tới, đó mới là điều tôi mong muốn lúc này. Và nếu như trong kì World Cup 2022 sắp tới tôi được làm dự bị, cũng là tuyệt với lắm rồi", chia sẻ của Lafont trên TF1.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ligue 1: Alban Lafont đang là thủ môn trẻ xuất sắc nhất tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác