Lộ diện chiếc vương miện có giá trị lên tới 5 triệu đô của Miss Universe 2019

Lan Anh
Chiếc vương miện trị giá 5 triệu USD, đính hơn 1700 viên kim cương mang vẻ đẹp vô cùng lộng lẫy.

 

Vào chiều ngày 5/12 Ban tổ chức của cuộc thi Miss Universe 2019 đã cho ra mắt chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu.

Chiếc vương miện mang tên “Power of Unity” (Sức mạnh của sự đoàn kết) được lấy cảm hứng thiết kế từ thiên nhiên, sức mạnh, vẻ đẹp, sự nữ tính và sự đoàn kết. Các cánh hoa, lá và dây leo (mô phỏng cây thường xuân và cây nho) đại diện cho sự liên kết của cộng đồng ở 7 lục địa.

Vương miện được chế tác bằng vàng 18 carat, đính hơn 1.770 viên kim cương. Ở trung tâm là một viên kim cương lớn màu hoàng yến, nặng 62,83 carat. Đối xứng hai bên là hai viên kim cương nhỏ hơn được cắt từ cùng một viên đá khai thác ở Botswana.

Chiếc vương miện được chế tác bởi công ty trang sức Pascal Mouawad. Được biết đây là chiếc vương miện thứ 5 của Miss Universe trong vòng 15 năm qua.

Ông Pascal Mouawad - giám đốc điều hành của công ty Mouawad - phát biểu: "Đây không chỉ là chiếc vương miện phù hợp với một nữ hoàng sắc đẹp mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết của phụ nữ trên khắp thế giới vì những mục đích cao đẹp".

Hoa hậu Hoàn vũ 2018 – Catriona Gray sẽ là người được trao chiếc vương miện lộng lẫy này cho tân hoa hậu trong đêm chung kết diễn ra vào  ngày 9/12 tới đây.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lộ diện chiếc vương miện có giá trị lên tới 5 triệu đô của Miss Universe 2019 tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.

Camera lớn nhất thế giới

Với camera LSST 3.200 megapixel, đài quan sát Vera C. Rubin có thể khám phá những bí mật về vật chất tối và năng lượng tối.