Malaysia: Bé trai 3 tuổi bị thương nặng do khỉ ở vườn thú tấn công

Khiết Anh
Một cậu bé 3 tuổi ở Malaysia đã bị thương nghiêm trọng sau khi bị một con khỉ ở vườn thú Rompin tấn công.

Vụ việc xảy ra vào chiều thứ Năm (2/1) trước một quầy bán thức ăn của sở thú. Khi mẹ của Syed Nur Akif Rizqiwas (3 tuổi) đang dừng mua thức ăn và bất nghe thấy tiếng bé trai hét lên đau đớn.

Cô quản lý thấy thế đã cố gắng đuổi con vật đi. Tuy nhiên cậu bé 3 tuổi vẫn phải nhập viện trong tình trạng nhiều vết thương nặng ở lưng, chân và đầu. Theo Phó cảnh sát trưởng khu vực Supt Azari Miskun, con khỉ tấn công cậu bé đã bị xổng và đi lang thang trong vườn bách thú một thời gian. Người đứng đầu vườn bách thú ở Rompin cho biết con vật trên đã bị bắt ngay sau khi vụ tấn công.

Chính từ sự việc trên mà các bạn khi đi chơi sở thú cần chấp hành nghiêm chỉnh quy định mà sở thú đề ra:

- Tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên vườn thú.

- Không chọc phá thú dưới mọi hình thức.

- Không tự ý cho thú ăn những thực phẩm không phải do vườn thú cung cấp.

- Không mang theo các thiết bị số phát ra âm thanh/ tiếng ồn lớn, các loại súng và các loại vũ khí khác vào vườn thú.

- Không leo trèo, vượt tường, dải phân cách vào trong vườn thú.

- Các bạn dưới 12 tuổi phải có người lớn giám hộ trong suốt quá trình tham quan.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Malaysia: Bé trai 3 tuổi bị thương nặng do khỉ ở vườn thú tấn công tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

"Tủ sách tiếng Việt" tại Liên Bang Nga: Lan tỏa tri thức Việt trên trường quốc tế

Trong khuôn khổ “Tuần lễ Việt Nam” tại St. Petersburg, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính thức ra mắt “Tủ sách tiếng Việt” tại Trung tâm Văn hoá Nga – Việt, trực thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen danh tiếng. Sự kiện đánh dấu một chương mới trong việc quảng bá tri thức, văn hoá và ngôn ngữ Việt Nam ra thế giới.

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về "Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết" trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”. Đó không chỉ là lời hiệu triệu cách mạng, mà còn là kết tinh sâu sắc tư tưởng chính trị, triết lý nhân văn và tầm nhìn chiến lược của Người về sức mạnh của dân tộc Việt Nam.