Malaysia: Hơn 100 trường học đóng cửa sau khi hàng trăm học sinh bị ảnh hưởng khí độc

Ngọc Hà (Lược dịch)
Có hơn 500 người dân ở Malaysia phải nhập viện, nghi hít phải khí độc do khu công nghiệp đổ chất thải xuống sông.

Trên tờ The Guardian đưa tin, chính quyền Malaysia cho biết đã có 100 trường học phải đóng cửa bởi đã có nhiều người phải nhập viện do ảnh hưởng của khí độc, trong đó có nhiều trẻ em.

Nguyên nhân ban đầu đang được nghi do khu công nghiệp Pasir Gudang đã đổ chất thải xuống sông ở miền Nam bang Johor.

Một khu vực rộng quanh dòng chảy của sông đã chịu tác động lớn. Nhiều người có biểu hiện ngộ độc như chóng mặt, buồn nôn. Hiện có khoảng 160 người nhập viện.

Lực lượng y tế tiếp nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc.

Vào ngày thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia, ông Maszlee Malik đã đưa ra quyết định đóng cửa 43 trường học nhưng hôm nay nó đã tăng lên gấp đôi. Tổng cộng đã có 111 trường học ở khu vực Pasir Gudang đóng cửa. Bên cạnh đó các khu vực khác cũng phải hết sức đề phòng.

Giới chức nước này đã tìm ra 3 nghi phạm thực hiện đổ hóa chất xuống sông gây ngộ độc cho nhiều người. Có thể những đối tượng này phải đối mặt với mức án 5 năm tù, theo luật bảo vệ môi trường của Malaysia.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Malaysia: Hơn 100 trường học đóng cửa sau khi hàng trăm học sinh bị ảnh hưởng khí độc tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.

Diễn đàn quốc gia về thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Ngày 5/4 tới, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam cùng với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia với chủ đề “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện”.