Man United 'đốt' gần 40 triệu bảng để sa thải các HLV thời hậu Sir Alex

Tiên Võ
Theo thống kê, Manchester United đã mất ít nhất 35,9 triệu bảng để trả tiền đền bù hợp đồng cho các HLV bị sa thải kể từ 2013 sau khi Sir Alex nghỉ hưu.

Man United cuối cùng cũng đã hết kiên nhẫn với Ole Solskjaer. Thất bại bạc nhược 1-4 trước Watford có thể là dấu chấm hết cho triều đại của chiến lược gia người Na Uy tại Old Trafford. Hàng loạt các chuyên gia chuyển nhượng uy tín lẫn các tờ báo lớn ở Anh đều khẳng định, các ông chủ của MU đã họp khẩn để thảo luận về việc sa thải Ole Solskjaer, bao gồm cả việc bồi thường.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, một nhóm lãnh đạo của Quỷ đỏ đã cạn niềm tin với HLV Solsa và muốn sa thải ngay lập tức thế nhưng quyết định cuối cùng thuộc về người có quyền hạn cao nhất tại MU là Chủ tịch Joel Glazer.

Nhiều khả năng tin tức thông báo Solskjaer bị sa thải sẽ được đội chủ sân Old Trafford phát đi trong vài giờ tới nếu MU đạt được thỏa thuận với HLV Zinedine  Zidane. Theo truyền thông xứ sở sương mù, nhà Glazer đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Zidane để mời chiến lược gia này về dẫn dắt MU. 

Tuy nhiên trước hết, MU phải chấp nhận chi trả những số tiền lớn cho cả HLV mới lẫn HLV cũ. Đối với trường hợp của Ole Solskjaer, MU phải chấp nhận trả 7,5 triệu bảng cho cuộc chia tay này do hợp đồng hai bên vẫn còn thời hạn 2 năm rưỡi.  

Man United 'đốt' hơn 40 triệu bảng để sa thải các HLV thời hậu Sir Alex - Ảnh 1
Ole Solskjaer sẽ "dắt túi" 7,5 triệu bảng Anh nếu MU sa thải. 

Một điểm đáng chú ý, Ole Solskjaer là HLV thứ 4 của MU thời hậu Sir Alex Ferguson bị sa thải trước thời hạn. Kể từ năm 2013, đội bóng thành Manchester đã tiêu tốn số tiền khổng lồ để đền bù hợp đồng cho những HLV bị sa thải. Theo ước tính, MU đã "đốt" ít nhất 35,9 triệu bảng để sa thải HLV. Trên thực tế, con số này có thể cao hơn bởi MU còn phải chi tiền để cắt đứt hợp đồng với các trợ lý của huấn luyện viên đó. 

HLV đầu tiên bị Man United sa thải thời hậu Sir Alex đó là David Moyes. Được biết, số tiền bồi thường mà "người được chọn" nhận được khi rời MU chỉ vào khoảng 5 triệu bảng. Nhưng tổng số tiền mà chiến lược gia người Scotland bỏ túi khi rời MU là 10 triệu bảng bao gồm 5 triệu tiền đền bù và 5 triệu tiền lương làm việc trong 10 tháng. 

HLV được đưa về kế nhiệm David Moyes là Van Gaal cũng bị sa thải trước khi hết hạn hợp đồng. Theo báo chí Anh, MU phải chi 8,4 triệu bảng để tạm biệt nhà cầm quân người Hà Lan. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho rằng, số tiền ban đầu Van Gaal đòi bồi thương là 10 triệu bảng nhưng Ban lãnh đạo MU đã không chấp nhận và chỉ trả 8,4 triệu bảng. 

Man United 'đốt' hơn 40 triệu bảng để sa thải các HLV thời hậu Sir Alex - Ảnh 2
Nhà Glazer đã chi một số tiền không hề nhỏ để sa thải các huấn luyện viên. 

Tiếp theo đó MU chi tới 15 triệu bảng để sa thải Jose Mourinho vào tháng 12/2018. Dẫu vậy, đây chỉ là những dự đoán từ báo chí bởi số tiền thực tế có thể cao hơn rất nhiều

MU phải bồi thường 1 năm rưỡi hợp đồng cùng với tiền lương cho 5 cộng sự của Mourinho, tổng cộng theo ước tính số tiền mà Người đặc biệt được nhận lên tới 19,6 triệu bảng. Mourinho cũng là huấn luyện viên nhận được nhiều tiền bồi thường nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại, với gần 100 triệu bảng Anh. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Man United 'đốt' gần 40 triệu bảng để sa thải các HLV thời hậu Sir Alex tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!